9h sáng 28/10, hàng nghìn ô tô tắt máy đứng im, nối đuôi nhau qua địa bàn tỉnh Khánh Hoà (đoạn giáp với tỉnh Phú Yên).

Theo các tài xế tình trạng kẹt xe bắt đầu từ 2h sáng nay do tuyến quốc lộ ở Phú Yên tạm thời bị phong toả để tránh bão số 9.

Lượng xe di chuyển theo hướng TP.HCM ra các tỉnh miền Trung bị dồn ứ, "chôn chân" suốt gần 7 giờ.

Kẹt đường khiến nhiều hành khách đi trên các chuyến xe ra các tỉnh miền Trung và miền Bắc phải bỏ xe, kéo vali đi tìm chỗ nghỉ ngơi. 

{keywords}
Hướng từ TP.HCM đi các tỉnh miền Trung qua địa bàn tỉnh Khánh Hòa tê liệt
{keywords}
 
 

 

{keywords}
{keywords}
Nguyên nhân kẹt là do quốc lộ 1 phía trước qua địa bàn tỉnh Phú Yên đang phong tỏa để tránh bão số 9
{keywords}
Nhiều chuyến xe thiện nguyện chở hàng hóa cứu trợ người dân các tỉnh vùng lũ như Quảng Trị, Huế, Quảng Bình, Hà Tỉnh bị mắc kẹt
{keywords}

"Nhóm chúng tôi chở các loại thực phẩm, áo quần và một số đồ tươi, nếu để lâu thì sẽ hư hại", anh Nguyễn Văn Tứ, Trưởng một nhóm thiện nguyện ở Bình Dương lo lắng nói.
{keywords}
{keywords}

Nhiều hành khách phải rời xe khách để tìm nơi nghỉ ngơi vì đường ùn tắc không biết khi nào thông
{keywords}
Nhiều tài xế phải xuống đường và liên tục gọi điện báo tình hình cho phía chủ hàng biết
{keywords}
Một số tài xế tranh thủ ngủ để lấy sức, số khác chọn các trò chơi để "giết thời gian".
{keywords}
Xe CSGT phải di chuyển qua chiều đường ngược lại để thực hiện công vụ
Bão số 9 giật cấp 17 cách Phú Yên 286km, đêm trắng canh bão

Bão số 9 giật cấp 17 cách Phú Yên 286km, đêm trắng canh bão

Bão số 9 đang có sức gió mạnh cấp 14, giật cấp 17. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu lãnh đạo một số tỉnh miền Trung chuẩn bị mọi biện pháp phòng, chống bão, với tinh thần "đêm nay chúng ta phải thức cả đêm”.

Tuấn Kiệt