quốc phong

Cập nhập tin tức quốc phong

Được phép dùng vũ khí khi truy đuổi tàu nước ngoài

Chính phủ cho phép các lực lượng tuần tra, kiểm soát trong khu vực biên giới biển sử dụng công cụ hỗ trợ, vũ khí trong trường hợp đã yêu cầu phương tiện nước ngoài vi phạm dừng lại để kiểm tra mà đối tượng không chịu dừng.

Khám phá các vũ khí đặc trưng của QĐND VN

Mô hình máy bay không người lái Trimble UX5, tên lửa PETRORA, tàu ngầm Kilo 636, tàu hộ vệ tên lửa Gepard... đang được trưng bày tại triển lãm “Thành tựu kinh tế - xã hội năm 2015" ở Hà Nội.

BT Phùng Quang Thanh: Không để bất ngờ trong mọi tình huống

Bộ trưởng Quốc phòng yêu cầu chỉ huy các cơ quan, đơn vị chủ động rà soát, kịp thời tham mưu, đề xuất, xử lý có hiệu quả không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Bảo đảm an ninh toàn tuyến biên giới

Bộ Quốc phòng và Bộ Công an chỉ đạo ngăn chặn hoạt động chống phá, bảo vệ chủ quyền quốc gia, bảo đảm an ninh, an toàn các tuyến biên giới.

Bộ Tổng tham mưu trước nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền

Bộ Tổng tham mưu đã góp phần quan trọng vào bảo vệ chủ quyền biên giới, lãnh thổ, biển, đảo của Tổ quốc.

Tàu khu trục hải quân Hàn Quốc đến TP.HCM

Tàu khu trục Wang Geon của hải quân Hàn Quốc, do đại tá Kang Hee Won làm thuyền trưởng cùng 37 sĩ quan và 263 thủy thủ đã cập cảng TP HCM.

Bộ Quốc phòng kiểm tra tình hình ở Phú Quốc

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Thành Cung yêu cầu các đơn vị tăng cường quan hệ, củng cố tình hữu nghị với lực lượng các nước láng giềng, bình tĩnh xử lý những vướng mắc nảy sinh, tránh để xảy ra xung đột.

VN-Thái Lan không để ai dùng lãnh thổ nước này phá nước kia

Chúng ta là những người bạn, hứa sẽ cùng nhau phấn đấu và không bỏ bạn của mình - Thủ tướng Prayut Chan-ocha phát biểu sau cuộc họp nội các chung với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Bangkok hôm nay.

Thế giới 24h: Xe tăng TQ tới Nga so tài

Quân nhân Trung Quốc cùng nhiều xe tăng, súng đã được triển khai ở khắp Nga, các ngân hàng Hy Lạp mở cửa lại sau 3 tuần dừng hoạt động... là các tin đáng chú ý trong 24h qua.

Quân đội, công an sát cánh cả thời chiến và thời bình

Trong suốt 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, hai lực lượng QĐND và CAND đã luôn sát cánh trong chiến đấu, công tác, tạo nên sức mạnh kỳ diệu của LLVT nhân dân, góp phần to lớn vào sự thành công của cách mạng Việt Nam.

Triều Tiên đã có Bộ trưởng Quốc phòng mới

 Hãng thông tấn KCNA đã chính thức xác nhận việc bổ nhiệm Bộ trưởng Quốc phòng mới, hai tháng sau khi có thông tin cho rằng người tiền nhiệm đã bị xử tử.

Việt- Mỹ: Điều gì sau ‘bước ngoặt lịch sử’?

 Với nền tảng quan hệ, lòng tin chính trị và sự song trùng lợi ích nhiều mặt, chúng ta có lý do để lạc quan thận trọng về sự phát triển tiếp tục của quan hệ Việt-Mỹ.

Tổng bí thư thẳng thắn về dân chủ với học giả Mỹ

Các vụ người VN bị bắt không phải do vấn đề dân tộc hay tôn giáo mà là họ vi phạm pháp luật - Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nói tại CSIS.

Cuộc gặp của Tổng bí thư với nhân vật đặc biệt

TNS John McCain ra tuyên bố chào mừng chuyến thăm Hoa Kỳ của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng - chuyến thăm đầu tiên có ý nghĩa lịch sử của một Tổng bí thư Đảng Cộng sản VN tới Hoa Kỳ.

Việt-Mỹ cam kết thúc đẩy tối đa lợi ích chung

Sau hội đàm của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Obama, hai bên đã ra Tuyên bố chung về Tầm nhìn quan hệ VN-Hoa Kỳ.

Tăng thẩm quyền cho Thủ tướng

Thủ tướng được tăng thêm thẩm quyền quản lý và điều hành toàn bộ hoạt động của hệ thống hành chính nhà nước từ trung ương đến địa phương.

Cuối 2016 biểu quyết luật Biểu tình

Luật Biểu tình sẽ được trình tại kỳ họp cuối cùng của QH khóa 13 để thông qua tại kỳ họp thứ hai của QH khóa mới cuối năm 2016.

Xem vũ khí tối tân Mỹ đưa tới châu Á đối phó TQ

Mỹ lên kế hoạch triển khai những khí tài quân sự hiện đại nhất gồm cả tàu khu trục tàng hình trang bị tên lửa tới châu Á - Thái Bình Dương.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ lập facebook

Ông Ash Carter đã trở thành ông chủ Lầu Năm Góc đầu tiên có không gian chính thức trên phương tiện truyền thông xã hội phổ biến facebook.

Ông Obama: TQ cần chấm dứt cải tạo ở Biển Đông

Tổng thống Mỹ Barack Obama cho rằng, các dự án cải tạo đảo của TQ ở Biển Đông không mang lại lợi ích gì.