Thông tấn xã Yonhap dẫn tin từ Bộ Thống nhất của Hàn Quốc cho biết, các quan chức Triều Tiên sáng nay đã họp với những người đồng nhiệm Hàn Quốc để thông báo quyết định.

Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho rằng quyết định đó là rất đáng tiếc.

{keywords}
Ảnh Yonhap

Các quan chức Triều Tiên nói, họ nhận được chỉ thị như vậy từ cấp trên. Khi rời văn phòng, phía Triều Tiên nói sẽ liên lạc với giới chức Hàn Quốc để giải quyết những công việc còn sót lại. Seoul bày tỏ hy vọng, Triều Tiên sẽ sớm quay lại văn phòng liên lạc.

Phòng liên lạc giữa hai nước được thiết lập sau hội nghị thượng đỉnh liên Triều đầu tiên diễn ra vào tháng 4 năm ngoái. Nó được coi là một tín hiệu tích cực cho quan hệ liên Triều.

Văn phòng này là một trong những sáng kiến được Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ủng hộ khi ông cố gắng xây dựng quan hệ hữu nghị với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un.

Phòng liên lạc liên Triều có từ 15-20 nhân viên của Hàn Quốc và Triều Tiên. Cơ quan này hoạt động vào các ngày trong tuần, từ 9h sáng tới 5h chiều, theo Bloomberg.

Hoài Linh