Chương trình hợp tác này đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc ứng dụng công nghệ số vào công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về PCCC&CNCH, cũng như trang bị kỹ năng cần thiết cho người dân để chủ động phòng ngừa, ứng phó với các tình huống cháy nổ, tai nạn.

Cụ thể, VTC sẽ phối hợp với Cục Cảnh sát PCCC&CNCH cung cấp nền tảng giáo dục và đào tạo số, sản xuất, truyền thông, quảng bá rộng rãi, lan tỏa kiến thức số hữu ích phục vụ cộng đồng về PCCC&CNCH.

Nền tảng này tiếp cận rộng rãi đến đông đảo người dân, là công cụ hữu hiệu để đo lường mức độ quan tâm, học hiểu, đồng thời cũng là công cụ báo cáo, phân tích để quản lý và đưa ra các biện pháp nâng cao kiến thức, kỹ năng về PCCC&CNCH.

Trong khuôn khổ chương trình cũng diễn ra lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa VTC và UBND quận Hoàn Kiếm về việc tuyên truyền PCCC&CNCH cho người dân trong quận. Đây là địa phương đầu tiên trên cả nước được thụ hưởng triển khai chương trình này. 

Phát biểu tại lễ ký kết, Thứ trưởng Bộ TT&TT Phan Tâm cho biết, việc thỏa thuận hợp tác giữa Tổng công ty VTC và Cục Cảnh sát PCCC&CNCH là một bước tiến quan trọng trong công tác tuyên truyền PCCC&CNCH; đồng thời cũng là sự quan tâm của UBND quận Hoàn Kiếm trong hoạt động tuyên truyền kiến thức PCCC&CNCH rộng rãi đến người dân.

W-Thứ trưởng Phan Tâm.jpg
Thứ trưởng Bộ TT&TT Phan Tâm phát biểu tại lễ ký kết

Thứ trưởng Phan Tâm nhấn mạnh, Việt Nam đang trong quá trình phát triển, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đô thị hóa diễn ra sôi động. Bên cạnh những mặt tích cực, đô thị hóa nhanh dẫn đến mật độ dân cư ngày càng tăng ở các khu vực đô thị, trong khi công tác quy hoạch, cơ sở hạ tầng còn nhiều bất cập, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra cháy, nổ, sự cố, tai nạn; tạo áp lực lớn cho công tác PCCC&CNCH.

Vì vậy, việc ký kết thỏa thuận hợp tác là một hướng đi phù hợp trong thời đại công nghệ số, mang lại những kết quả thiết thực, to lớn góp phần vào mục tiêu cao nhất là bảo đảm tính mạng, sức khỏe, an toàn của nhân dân, không để xảy ra các vụ việc cháy nổ đáng tiếc. 

Thứ trưởng Bộ TT&TT chỉ đạo, VTC với tinh thần liên tục đổi mới, phát huy hết các lợi thế và kinh nghiệm trong giáo dục số phải tập trung mọi nguồn lực, tìm cách làm hiệu quả xây dựng những học liệu số hấp dẫn, dễ tiếp cận để thực hiện tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, kỹ năng của người dân trong PCCC&CNCH.

Đồng thời, tiếp tục nghiên cứu và ứng dụng công nghệ số để ngày càng nâng cao chất lượng đào tạo kỹ năng, lấy chất lượng đào tạo làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác của các bên, từ đó minh chứng cho vai trò của công nghệ số đối với mọi mặt của đời sống xã hội và mở ra nhiều cơ hội hợp tác hơn nữa trong thời gian tới. 

W-Trung tướng Nguyễn Tuấn Anh.jpg
Trung tướng Nguyễn Tuấn Anh - Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC&CNCH phát biểu

Trung tướng Nguyễn Tuấn Anh - Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC&CNCH cho biết: "Những năm vừa qua, Cục đã chủ động phối hợp với các cơ quan báo chí để tích cực tuyên truyền kỹ năng, kiến thức PCCC tới người dân. Qua đó, thu được nhiều kết quả đáng khích lệ, tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động, nhất là với đội ngũ lãnh đạo các cơ quan, tổ chức.

Việc tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật, kỹ năng PCCC&CNCH trên nền tảng số VTC là một trong những hình thức đổi mới, nâng cao kiến thức, kỹ năng về PCCC cho cộng đồng”.

Ông Chu Tiến Đạt, Chủ tịch Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện VTC khẳng định: "Tổng công ty sẽ nỗ lực tận dụng mọi nguồn lực và công nghệ hiện đại đồng hành cùng Cục Cảnh sát PCCC&CNCH xây dựng chương trình đào tạo trực tuyến chất lượng cao, hiệu quả và thiết thực nhất nhằm lan tỏa sâu, rộng các kiến thức, sự hiểu biết về pháp luật, kỹ năng phòng và chống rủi ro do cháy nổ cho người dân".

W-Ký kết_2859.jpg
Thứ trưởng Bộ TT&TT Phan Tâm cùng các đại biểu chứng kiến lễ ký kết hợp tác về tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật, kỹ năng PCCC&CNCH trên nền tảng số VTC

Chương trình dự kiến được triển khai chính thức từ tháng 7, hướng tới mục tiêu tiếp cận toàn dân ngay trong năm nay.