{keywords}
Một chiếc trực thăng Sikorsky S-61 của quân đội Mỹ. Ảnh: Hải quân Mỹ

AP trích dẫn thông cáo của quân đội Mỹ cho hay, tai nạn xảy ra hôm 22/2 ở phía bắc cơ sở phóng tên lửa Thái Bình Dương của Hải quân Mỹ trên đảo Kauai. Không thành viên nào trong phi hành đoàn sống sót.

Nhà chức trách Mỹ cho biết thêm, trực thăng do công ty Croman, một doanh nghiệp chuyên cung cấp các chuyến bay bằng mẫu trực thăng Sikorsky S-61, vận hành. Trực thăng gặp nạn khi đang tham gia hỗ trợ một cuộc tập trận của Hải quân Mỹ.

Nguyên nhân rơi trực thăng hiện vẫn chưa được xác định.

Trong một thông điệp đăng tải trên Twitter tối 22/2, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Mỹ tuyên bố đang điều tra sự cố liên quan đến cùng mẫu trực thăng gần thị trấn Kekaha trên đảo Kauai.

Bãi phóng tên lửa tọa lạc ở bờ biển phía tây Kauai và là nơi thường xuyên diễn ra các vụ thử nghiệm vũ khí cũng như tập trận của quân đội Mỹ.

Tuấn Anh

>>> Đọc tin quân sự thế giới mới nhất trên Vietnamnet

Khủng hoảng Ukraina leo thang, Mỹ điều dàn siêu tiêm kích đến Đức

Khủng hoảng Ukraina leo thang, Mỹ điều dàn siêu tiêm kích đến Đức

Không quân Mỹ vừa tái triển khai một phi đội siêu tiêm kích F-35A tới căn cứ Spangdahlem ở Đức để "ngăn chặn hành động gây hấn và bảo vệ đồng minh nếu việc ngăn chặn thất bại".