Truyền thông Venezuela đưa tin, chiếc trực thăng quân sự Cougar Siglas gặp nạn khi đang trong hành trình từ thủ đô Caracas tới thành phố San Carlos thuộc bang Cojedes.

{keywords}
Trực thăng quân sự Cougar Siglas của quân đội Venezuela. Ảnh: Wikimedia

Trực thăng bị rơi không lâu sau khi rời Caracas. Hiện trường tai nạn là một cánh rừng ở khu El Hatillo thuộc thủ đô.

Nhà chức trách địa phương cho biết, những người tử nạn gồm 3 đại úy, 2 thiếu tá và 2 trung tá thuộc quân đội Venezuela.

{keywords}
Cảnh sát và binh lính tập trung đông gần hiện trường rơi trực thăng quân sự hôm 5/5. Ảnh: RT

Theo báo RT, ngay sau khi nhận tin dữ, Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro đã lên tiếng chia buồn với gia đình và bạn bè của những người thiệt mạng.

Trước đó, hôm 4/5, ông Maduro đã đi thị sát các cuộc tập trận ở El Pao thuộc bang Cojedes. Ông cáo buộc Chính phủ Mỹ và những người ủng hộ lãnh đạo đối lập Juan Guaido đang âm mưu dùng rất nhiều tiền "làm suy yếu, chia rẽ và phá hoại Các lực lượng vũ trang Bolivar (quân đội Venezuela) từ bên trong".

Hôm 30/4, ông Guaido đã phát động chiến dịch nổi dậy nhằm lật đổ ông Maduro. Tuy nhiên, ông Guaido đã không thuyết phục được phần lớn lực lượng vũ trang chống tổng thống. Nỗ lực đảo chính của ông này đã thất bại sau các cuộc biểu tình chống đối kéo dài một ngày rưỡi sau đó.

Tuấn Anh