Hôm nay (22/8), ông Nguyễn Hải Linh - Trưởng phòng Văn hoá Thông tin huyện Cô Tô xác nhận với VietNamNet địa phương vừa phát hiện cá thể rùa cỡ lớn tại vùng biển Cô Tô.

Cụ thể, ngư dân trên một tàu cá trong lúc đậu tại vùng biển Cô Tô đã phát hiện cá thể rùa bơi gần tàu rồi tiến dần vào bờ cát.

Rùa biển cỡ lớn bơi gần tàu cá của ngư dân đảo Cô Tô

Cũng theo ông Linh, lần gần nhất rùa biển xuất hiện tại đảo Cô Tô là cách đây 10 năm. Vài tháng trước cũng có cá heo bơi, nhào lộn gần bờ đảo Cô Tô.

Thời điểm hiện tại, rùa bắt đầu vào mùa đẻ trứng, những bãi cát sạch sẽ thì được rùa chọn làm nơi đẻ trứng trong đêm.

Thời điểm này, rùa sẽ chọn những vùng biển sạch để đẻ trứng

Như vậy, môi trường biển tại Cô Tô đang ngày càng tốt lên, sạch hơn sau khi triển khai những hoạt động bảo vệ môi trường của địa phương. Đặc biệt là cuộc vận động hạn chế rác thải nhựa, trả lại môi trường trong sạch cho biển Cô Tô.