Lửa bùng lên dữ dội tại rừng thông trên đèo Prenn, TP Đà Lạt. Ảnh: N.N.

Ngày 9/4, Chi cục Kiểm Lâm tỉnh Lâm Đồng thông tin, đêm qua lửa bùng lên trong rừng thông tại tiểu khu 267A, phường 3, TP Đà Lạt. Do thời tiết khô hanh, gió mạnh cùng đám thực bì dễ bắt lửa khiến đám cháy lan rộng.

Hơn 30 người gồm kiểm lâm, dân quân, người dân… tiến hành dập lửa. Tới chiều nay đã cơ bản khống chế được đám cháy.

Hiện nay, lực lượng chức năng vẫn đang theo dõi, túc trực để tránh những gốc cây mục cháy âm ỉ, lửa bùng trở lại.

Lửa bùng cháy lại vào ban đêm. Ảnh: N.N.
Lửa cháy đỏ rực bên trong rừng thông Đà Lạt. Ảnh: N.N.
Lực lượng chức năng tìm cách dập lửa. Ảnh: N.N.

Theo thống kê ban đầu, diện tích bị cháy khoảng hơn 3ha. Đây là khu vực rừng phòng hộ có diện tích cây thông tự nhiên lớn. Đám cháy chủ yếu xảy ra dưới tầng thấp và ở thảm thực bì nên không gây thiệt hại lớn đến tài nguyên rừng.

Liên tiếp trong 3 ngày (từ 7/4 - 9/4), nhiều rừng thông ở Đà Lạt xảy ra cháy. Đám cháy đầu tiên ngày 7/4, khởi phát trong khu vực rừng phòng hộ tại đèo Prenn, sau đó lan rộng ra nhiều ngọn đồi. Cơ quan chức năng thống kê, hiện có 13ha rừng thông bị ảnh hưởng sau khi hỏa hoạn quét qua.