Chiều nay 9/12, lãnh đạo Công an huyện Nghi Lộc cho biết, ông Phạm Dương Khánh là cán bộ Tổ tư vấn Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng huyện Nghi Lộc vừa bị khởi tố do "Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất", xảy ra tại xã Nghi Phong (huyện Nghi Lộc).

{keywords}
Trước đó cơ quan Công an và VKS huyện Nghi Lộc ra lệnh bắt tạm giam ông Nguyễn Đình Hải

Trước đó vào tháng 10/2021, cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Lộc đã bắt giữ ông Nguyễn Đình Hải (SN 1965), nguyên Chủ tịch UBND xã Nghi Phong giai đoạn trước 2020 trở về trước và Nguyễn Hồng Đức (SN 1978) cán bộ địa chính xã này, để điều tra về sai phạm trong lĩnh vực giải phóng mặt bằng, đền bù tái định cư.

Các cán bộ xã Nghi Phong bị bắt giữ do lập khống hồ sơ về công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, trong đó có một thửa đất 300m2, tuyến đường 72m là đại lộ nối liền TP Vinh đi TX. Cửa Lò.

Nguồn tin cho biết, ông Phạm Dương Khánh là đồng phạm với bị can bị bắt giữ trước đó.

Hiện, vụ việc đang được Công an huyện Nghi Lộc tiếp tục điều tra, làm rõ.

Bắt nguyên chủ tịch, cán bộ địa chính xã ở Nghệ An làm giả hồ sơ đất

Bắt nguyên chủ tịch, cán bộ địa chính xã ở Nghệ An làm giả hồ sơ đất

Liên quan đến sai phạm về công tác tái định cư, giải phóng mặt bằng đường 72m, nguyên chủ tịch xã và cán bộ địa chính xã Nghi Phong (huyện Nghi Lộc, Nghệ An) vừa bị công an bắt giữ.

Bảo An