Sân bay thành phố Ivano Frankivsk, Ukraina bị không kích. Nguồn: The Buzz/ Youtube

Hãng thông tấn RIA Novosti dẫn tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, họ đã cho sử dụng các vũ khí chính xác để tấn công nhằm vô hiệu hóa các lực lượng phòng không, không quân, các căn cứ quân sự và máy bay của Ukraina, cũng như cơ sở hạ tầng quân sự.

Tuy nhiên, quân đội Nga khẳng định không tập kích các thành phố của Ukraina và "dân thường Ukraina" không bị đe dọa.

Video được đăng tải trên Youtube cho thấy một quả bom, không rõ là loại bom thông minh hay không, đã được Không quân Nga thả xuống sân bay thành phố Ivano Frankivsk, Ukraina. Trong khi đó, một video khác được đăng trên Twitter cho thấy người dân Kiev đang lũ lượt rời khỏi thành phố này để đi lánh nạn.  

Người dân Kiev đang lũ lượt rời khỏi thành phố đi lánh nạn. Nguồn: Twitter

Ở một diễn biến khác, Quân đội Nga trong một thông cáo đưa ra hôm nay (24/2) tuyên bố rằng, lực lượng biên phòng của chính quyền Kiev “không hề đưa ra bất kỳ sự chống cự nào” khi các đơn vị quân sự nước này tiến vào lãnh thổ Ukraina, cũng như bác bỏ thông tin về việc một số máy bay Nga bị bắn hạ khi đang tham chiến.

>>> Xem thêm tình hình chiến sự Ukraine hiện nay trên Viẹtnamnet

Tuấn Trần

Nga vô hiệu hóa hàng loạt căn cứ không quân Ukraina

Nga vô hiệu hóa hàng loạt căn cứ không quân Ukraina

Bộ Quốc phòng Nga thông báo vô hiệu hóa hàng loạt căn cứ không quân cùng hệ thống phòng không của Ukraina.

Video xe tăng Nga tiến vào Ukraina từ Belarus

Video xe tăng Nga tiến vào Ukraina từ Belarus

Lực lượng biên phòng Ukraina hôm nay (24/2) cho biết, quân đội Nga đã tấn công nước này thông qua tuyến biên giới với Belarus.