Bộ trưởng Lê Minh Hoan đã đến kiểm tra tại cửa xả chính hồ chứa nước Phú Ninh, đồng thời nghe báo cáo các phương án sơ tán, di dời dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Hồ Quang Bửu cho biết, hiện mực nước hồ Phú Ninh đang ở cao trình 22,14m/32m (mực nước dâng bình thường).

Bộ trưởng Lê Minh Hoan kiểm tra tại bãi biển Cửa Đại (TP Hội An). Ảnh: T.B.

Trên địa bàn toàn tỉnh có 73 hồ chứa thủy lợi, đã tích nước đạt 40 - 50 % dung tích hữu ích thiết kế.

“Có 14 tàu hoạt động trong vùng nguy hiểm, trong đó 2 tàu sắp về tránh trú tại cảng Kỳ Hà. Tỉnh đã chỉ đạo biên phòng liên lạc, hướng dẫn hướng tránh trú an toàn cho tàu cá. Chậm nhất 17h chiều nay, số tàu này sẽ tránh trú an toàn, đảm bảo phòng tránh bão”, ông Hồ Quang Bửu nói.

Theo kế hoạch, các địa phương trên địa bàn tỉnh sơ tán hơn 182.000 người đối với bão mạnh, hơn 400.000 người trong tình huống có siêu bão.

Các địa phương tiếp tục kiểm tra, rà soát, kiên quyết di dời, sơ tán người, phương tiện và tài sản ra khỏi các khu vực nguy hiểm, nhất là các khu vực trên đảo, ven biển, ven sông, cửa sông có nguy cơ ảnh hưởng sóng lớn, những khu vực được cảnh báo có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ ống, lũ quét.

Công tác sơ tán dân phải hoàn thành trước 9h ngày 27/9, đảm bảo lương thực, các nhu cầu thiết yếu tại nơi tổ chức sơ tán tập trung; tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn việc chằng chống nhà cửa, trụ sở, kho tàng cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, cơ sở lưu trú du lịch...

Bộ trưởng Lê Minh Hoan yêu cầu chính chuyền Quảng Nam vào cuộc mạnh mẽ, tích cực tuyên truyền nhân dân, sẵn sàng mọi phương án ứng phó theo từng cấp độ rủi ro của bão Noru.

Nhà hàng ở Cửa Đại mua đất, đá để gia cố bờ kè chống bão Noru. Ảnh: T.B.

Ông Hoan cũng đề nghị tỉnh chỉ đạo các lực lượng xung kích, tình nguyện sẵn sàng hỗ trợ người dân chằng chống nhà cửa, neo buộc tàu thuyền, sẵn sàng tham gia khi có tình huống phức tạp nảy sinh.

Chiều cùng ngày, đoàn công tác đã kiểm tra tình hình phòng chống bão tại TP Hội An và kè biển Cửa Đại. 

Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An Nguyễn Thế Hùng thông tin, TP đã hướng dẫn việc chằng chống nhà cửa, trụ sở, kinh doanh, dịch vụ... để đảm bảo an toàn cho nhân dân và khách du lịch.

"Chiều nay, các xã phường sẽ báo cáo con số cụ thể về các trường hợp phải di dời tập trung, di dời xen ghép sau khi đã bố trí ổn định cho các trường hợp này", ông Hùng nói.

Theo Đài Khí tượng thủy văn Quảng Nam, từ chiều 27/9 đến ngày 28/9, Quảng Nam chịu ảnh hưởng trực tiếp của hoàn lưu cơn bão số 4 đang hoạt động trên Biển Đông, nên xuất hiện đợt mưa lớn diện rộng.

Mưa với cường độ lớn nhất tập trung từ đêm 27/9 đến trưa ngày 28/9. Tổng lượng mưa cả đợt phổ biến 200-350mm, có nơi trên 400mm.

Cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ, lũ quét tại các sông, suối vùng núi, sạt lở đất đá ở sườn dốc, ven sông, suối nhỏ; ngập úng cục bộ tại TP Tam Kỳ, TP Hội An, thị xã Điện Bàn, thị trấn Núi Thành…

Mưa cường độ lớn tập trung trong thời gian ngắn có thể gây thiệt hại cho các công trình đang thi công, các hoạt động sản xuất, kinh tế - xã hội khác trên địa bàn tỉnh. Do vậy cần chủ động phòng tránh nhằm giảm nhẹ thiệt hại do mưa lớn gây ra.

Từ đêm 26/9, nhiều nơi ở Quảng Ngãi có mưa to và dông

Đài Khí tượng Thủy văn Quảng Ngãi cho biết, do ảnh hưởng của bão số 4 nên từ chiều 26/9, trên khu vực tỉnh Quảng Ngãi đã có mưa rào, có nơi mưa to và rải rác có dông. Từ ngày 27- 28/9 trong đất liền xuất hiện một đợt mưa lớn trên diện rộng với tổng lượng mưa phổ biến 200 - 400mm/đợt. Từ chiều tối ngày 27/9, khu vực ven biển Quảng Ngãi có gió mạnh dần lên cấp 7 - 8, giật cấp 9 - 10; sau tăng lên cấp 10 - 12, giật cấp 13 -14.

Vùng biển (bao gồm cả huyện Lý Sơn): Có mưa rào và dông, trong cơn dông đề phòng có lốc, sét và gió giật mạnh; tầm nhìn xa từ 3 - 6 km; chiều và đêm nay (26/9) có gió bắc đến tây bắc cấp 5, giật cấp 6, sau tăng lên cấp 6, giật cấp 7 - 8, biển động; sóng biển cao từ 2 - 4m.
 
Trong đất liền nhiều mây, chiều và đêm nay (26/9) có mưa rào, có nơi mưa to và rải rác có dông, trong cơn dông đề phòng có lốc, sét và gió giật mạnh.

Cảnh báo gió mạnh trên đất liền: Từ chiều tối ngày 27/9, khu vực ven biển Quảng Ngãi (đặc biệt cần chú ý phía bắc tỉnh) có gió mạnh dần lên cấp 7 - 8, giật cấp 9 - 10; sau tăng lên cấp 10 - 12, giật cấp 13 - 14, các khu vực sâu hơn trong đất liền gió mạnh cấp 8-9 sau tăng lên cấp 9 -10; giật cấp 11-12.
 
Cảnh báo mưa lớn: Từ ngày 27 - 28/9 trong đất liền tỉnh Quảng Ngãi xuất hiện một đợt mưa lớn trên diện rộng với tổng lượng mưa phổ biến 200 - 400mm/đợt, phía bắc tỉnh có nơi trên 500mm/đợt; cần chú ý đề phòng có lũ lớn, lũ ống, lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng ở vùng trũng thấp.