sáng chế

Cập nhập tin tức sáng chế

'Dị nhân' nơi non ngàn sương giăng lại là nhà sáng chế chân đất

Nguyễn Văn Tuấn (SN 1980, tỉnh Bắc Kạn) đích thị là một “dị nhân”, nhà sáng chế chân đất giữa non ngàn hun hút sương giăng này.

Vượt eo biển không thành, 'chiến binh bay' rơi tõm xuống nước

Vào ngày Quốc khánh Pháp 14/7, nhà sáng chế Franky Zapata đã gây sốt khi đu lượn trên không trung trong cuộc diễu binh tại đại lộ Champs-Elysees trên chiếc ‘ván bay’ (flyboard) của mình, trước mặt Tổng thống Pháp và nhiều lãnh đạo châu Âu khác.

Độc đáo máy gọt vỏ chanh 3 tấn mỗi ngày

Thay vì tốn thời gian và công sức để gọt vỏ chanh như trước, một chủ vườn chanh tại Long An đã có máy gọt vỏ chanh giúp tiết kiệm thời gian.

'Kỹ sư làng' chế tạo máy khiến nông dân bái phục ở An Giang

Gần đây nói đến ông Trần Công Nẻo ở thị trấn An Phú, huyện An Phú, tỉnh An Giang, giới nhà nông ai cũng thán phục bởi biệt tài chế máy phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Sáng kiến ứng phó với biến đổi khí hậu Việt Nam được trao thưởng 647.000 USD

 Trong số các sáng kiến này có dự án thương mại hóa cát nhân tạo sản xuất từ xỉ lò cao nhà máy luyện gang, công nghệ động cơ hoạt động bằng sức nổi của nước, thiết bị trồng cây tiết kiệm nước,...

 

Xem nông dân tận dụng xe cũ chế thang máy leo cây cực đỉnh

Một nông dân Ấn Độ có tên Ganapathi Bhat đã nghĩ ra cách biến một chiếc xe máy cũ trở thành thang máy leo cây cực tiện lợi.

Điều hòa di động chống nóng mọi nơi, đeo thắt lưng ai cũng muốn có

Một công ty Nhật Bản đã phát minh ra thiết bị làm mát mini có tên Tajima Seiryo. Người dùng chỉ cần gắn model này vào thắt lưng, thiết bị sẽ tạo ra khí mát lưu thông qua quần áo.

Keo thần kỳ chữa lành vết thương, cầm máu trong nháy mắt

Các nhà nghiên cứu Trung Quốc đã tạo ra keo sinh học, có thể giúp cầm máu, làm lành nhanh chóng các vết thương hở, ngăn máu chảy chỉ trong chớp mắt.

10 giải pháp công nghệ lọt chung khảo cuộc thi Sáng chế 2018

Ngày 24/4, ban tổ chức cuộc thi Sáng chế 2018 do Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới, Tổng cục Sở hữu trí tuệ Hàn Quốc đã công bố 10 giải pháp lọt vào vòng chung khảo.

U60 chế chiếc máy vạn người mê, đi dự thi cùng các tiến sỹ

Máy tách vỏ cà phê hiện đại, có thể xát được 8 tấn quả/tiếng với lượng nước sử dụng cực ít, lại có giá bán khá rẻ khiến hàng ngàn hộ dân trồng cà phê ai cũng mê.

10+ thiết kế tiết kiệm diện tích mà nhìn qua đã muốn bê ngay về nhà cho kịp Tết

Những thiết kế này sẽ giúp bạn tối ưu hóa không gian trong nhà mình.

Anh “kỹ sư” lớp 8 nổi danh nhờ hàng chục phát minh, sáng chế

Dù chỉ học hết lớp 8, anh Chương đã nghiên cứu và tạo ra hàng chục giải pháp, sáng chế phục vụ hữu ích cho nông nghiệp. Trong đó có máy gieo hạt chân không, máy đóng đất vào chậu tự động, máy vắt nước cho rau cùng nhiều thiết bị khác.

Nông dân lớp 7 chế máy tự động, hàng Nhật cũng chào thua

Chỉ học hết lớp 7, không qua trường lớp đào tạo, không có thầy chỉ dạy, nhưng ông Nguyễn Kim Chính (61 tuổi, Bình Định) đã thành công với những sáng chế phục vụ việc sản xuất của nhà nông...

Hé lộ mục đích thực của "mặt nạ da người"

Sự sinh động và giống nguyên mẫu 100% của những chiếc "mặt nạ da người" khiến ai nhìn thấy cũng phải giật mình.

Nhà khoa học mà thua… nông dân chăn bò

Nhà khoa học mà nghiên cứu thua… nông dân chăn bò, là lời của ông Trần Thế Vinh - Trưởng Ban quản lý khu Công nghệ cao công nghệ sinh học Đồng Nai đối với với bà Lê Thị Nga...

Chỉ học hết lớp 5, "vua" sáng chế sở hữu 6 sáng chế máy nông nghiệp

Khổ cực, máu đam mê, sự tin cậy của bà con chòm xóm… tất cả những thứ ấy đã hòa quyện, vun đúc nên con người nông dân Lê Văn Thành.

Doanh nhân Thái Bình bỏ 10 tỷ chế tạo tàu ngầm Trường Sa 2

Cha đẻ của tàu ngầm tự chế Trường Sa 1 và Hoàng Sa đang cùng với đội ngũ kỹ sư bắt tay vào chế tạo tàu ngầm mang tên Trường Sa 2 với chi phí hơn 10 tỷ đồng.

Cha đẻ ô tô điện made in Vietnam chờ phép màu

Tâm huyết cả đời ông Tâm là phấn đấu hoàn thành hai phiên bản ôtô, còn chiếc xe có ra được thị trường hay không là chuyện của tương lai.

Nghiên cứu của Trường ĐH Bách khoa HN giành giải thưởng tại hội nghị quốc tế về ô tô điện

Công trình nghiên cứu của nhóm tác giả giảng viên Võ Duy Thành và PGS. TS. Tạ Cao Minh vừa được trao Giải thưởng Bài báo xuất sắc nhất.

Nhóm sinh viên tự chế xe chạy bằng… không khí

Với ý tưởng giải quyết bài toán giá nhiên liệu không ngừng tăng cao đồng thời thúc đẩy việc sử dụng năng lượng sạch, một nhóm sinh viên Ai Cập đã nghiên cứu chế tạo chiếc xe một chỗ ngồi chỉ chạy bằng… không khí.