Video: ABC News

“Có tổng cộng 21 thanh thiếu niên, độ tuổi từ 14-18, đã tụ tập ở cây cầu đi bộ bằng gỗ tại trại hè nằm ở bãi biển Surfside thuộc bang Texas, để chụp ảnh vào lúc 12h30 trưa 8/6 (giờ Washington DC). Bất ngờ, cây cầu đi bộ dưới chân họ đổ sập xuống”, tờ Bưu điện New York dẫn lời người quản lý trại hè thuật lại những gì bản thân chứng kiến.

Ảnh: AP

“Cả cây cầu đổ sập xuống, kèm theo một tiếng nổ lớn như tiếng súng bắn đạn ghém. Điều tiếp theo tôi chứng kiến là những cô bé đứng trong đám đông đó ‘bay vút’ lên cao rồi ngã đập mạnh xuống đất. Các thanh thiếu niên nằm la liệt và không cử động. Điều đó thật kinh khủng”, một nhân chứng kể lại. 

Ảnh: AP

Sau khi nhận được tin báo từ trại hè, các cơ quan y tế bang Texas, Mỹ, đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường và đưa toàn bộ thanh thiếu niên bị nạn tới bệnh viện. Trong đó, có năm người được đưa đi bằng trực thăng tới bệnh viện Memorial Hermann nằm ở thành phố Houston.

Các cơ quan an ninh bang Texas đang tiến hành điều tra nguyên nhân khiến cây cầu đi bộ trên đổ sập. 

Nhiều thanh thiếu niên bị sốc sau khi chứng kiến vụ việc. Ảnh: AP
Ảnh: AP
Ảnh: AP
Sập cầu ở Phần Lan, nhiều trẻ em bị thươngÍt nhất 27 người, hầu hết là trẻ em đã bị thương khi một cây cầu tạm dành cho người đi bộ, cạnh một công trường xây dựng bị sập và tất cả rơi xuống đường từ độ cao vài mét.