Với với chủ đề “Du lịch Biển Bến Tre - An toàn, Thân thiện, Chất lượng”, Tuần lễ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Biển tỉnh Bến Tre năm 2023 quy mô cấp tỉnh sẽ do huyện Thạnh Phú đăng cai tổ chức.

Một góc biển Thạch Phú

Chương trình được tổ chức tại Khu bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử đường Hồ Chí Minh trên biển và khuôn viên Lăng Ông Nam Hải thuộc ấp Thạnh Hải, xã Thạnh Hải, huyện Thạnh Phú, thời gian diễn ra trùng dịp lễ giỗ tổ Hùng Vương mùng 10/3, kỷ niệm ngày 30/4 và Quốc tế Lao động 01/5.

Sự kiện lần này sẽ có nhiều hoạt động như: Trưng bày, triển lãm hội chợ Thương mại; không gian giới thiệu văn hóa, du lịch và ảnh nghệ thuật; trưng bày giới thiệu sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP, sản phẩm nông nghiệp đặc trưng; giới thiệu ẩm thực biển và ẩm thực các món ăn Nam bộ; tổ chức đoàn Famtrip tham quan, trải nghiệm, giới thiệu các tour du lịch; Hội nghị xúc tiến đầu tư và hợp tác phát triển du lịch; liên hoan “Người đẹp Biển" tỉnh Bến Tre mở rộng; cùng nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ và thể dục - thể thao khác.

Tuần lễ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Biển tỉnh Bến Tre năm 2023 là sự kiện văn hóa - kinh tế - xã hội, nhằm giới thiệu, quảng bá, kích cầu du lịch, thu hút khách du lịch đến với Bến Tre tham quan, trải nghiệm du lịch hướng Đông Bến Tre tại các huyện Thạnh Phú - Ba Tri - Bình Đại với các giá trị văn hóa đặc sắc, hấp dẫn, giá trị nổi bật về tài nguyên du lịch các huyện ven biển. Qua đó, đảm bảo thực hiện mục tiêu kép “vừa phát triển kinh tế - xã hội, vừa phòng chống dịch", góp phần phục hồi và phát triển du lịch trong năm 2023 và những năm tiếp theo. Đồng thời, khẳng định du lịch biển Bến Tre là điểm đến an toàn, hấp dẫn, thân thiện, mến khách.

Sự kiện lần này được tổ chức sẽ góp phần thúc đẩy ngành du lịch của tỉnh Bến Tre, đặc biệt là du lịch hướng Đông có bước đột phá mới, đưa thương hiệu du lịch biển Bến Tre trở nên hấp dẫn với du khách trong nước và quốc tế.

Cửu Long