- Mưa lớn kéo dài từ 28/6 đến 3/7 gây sạt lở, ách tắc nhiều tuyến quốc lộ trên địa bàn 2 tỉnh Điện Biên và Lai Châu.

Ông Vũ Xuân Tính, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi và Phòng chống lụt bão tỉnh Lai Châu cho biết, đầu giờ chiều 2/7, tại km 85+350 quốc lộ 4D thuộc địa phận huyện Tam Đường xảy ra sạt lở ta luy dương với khối lượng hơn 2.000m3, gây ách tắc giao thông giữa hai tỉnh Lai Châu, Lào Cai.

{keywords}

Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và quản lý đường bộ 2 Điện Biên huy động máy móc san gạt đất đá để thông đường

Nguyên nhân là do mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày khiến kết cấu đất đá bị phá vỡ gây ra sạt lở. Tại thời điểm xảy ra sạt lở đất, xe bưu chính mang BKS 25C - 022.08 đi qua đã bị đất đá đẩy xuống vực, rất may không có thiệt hại về người.

{keywords}

Hàng nghìn mét khối đất đá sạt lở xuống QL 12 bất cứ lúc nào

Để đảm bao giao thông, ngay khi xảy ra sự việc, cơ quan chức năng của tỉnh đã huy động đơn vị thi công tập trung phương tiện để khắc phục. Lực lượng CSGT cũng được huy động chốt ở hai đầu điểm sạt lở để hướng dẫn, phân luồng giao thông.

{keywords}

Xe ô tô kẹt cứng giữa bùn đất

Hiện tại điểm sạt lở đã được khắc phục, tạm thời thông đường cho người và phương tiện qua lại. Tuy nhiên việc khắc phục triệt để phải mất thêm thời gian mới có thể đảm bảo an toàn.

{keywords}

Bùn đất bị ngấm nước mưa nhiều ngày sạt lở gây ách tắc giao thông

Tại tỉnh Điện Biên do mưa lớn đã gây sạt lở một số tuyến đường, đặc biệt tuyến QL 12 Điện Biên - Lai Châu đoạn km 119, thuộc địa phận xã Huổi Lèng đã có trên 7.000m3 đất đá sạt lở gây ách tắc giao thông một đoạn dài khoảng 1km.

{keywords}

Nhiều xe ô tô mắc kẹt giữa đống bùn đất

Các cơ quan chức năng đã chỉ đạo các đơn vị huy động máy móc đến thông tuyến đảm bảo giao thông. Tuy nhiên do mưa lớn kéo dài nên đoạn quốc lộ trên vẫn có nguy cơ sạt lở thường xuyên.

Phó Thủ tướng: Đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người dân vùng sạt lở

Phó Thủ tướng: Đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người dân vùng sạt lở

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu trước mắt phải nắm chắc diễn biến, ứng phó kịp thời, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người dân vùng sạt lở.

Sạt lở ở An Giang: Mệnh lệnh của Phó Chủ tịch tỉnh

Sạt lở ở An Giang: Mệnh lệnh của Phó Chủ tịch tỉnh

Mệnh lệnh phải quan trắc lòng sông ngay lập tức của Phó Chủ tịch tỉnh đã giúp tránh khả năng thiệt hại về người, trực tiếp là các hộ dân sống ở bờ sông.

Sạt lở ở An Giang: Dân mất nhà, mắc võng ngủ trong chùa

Sạt lở ở An Giang: Dân mất nhà, mắc võng ngủ trong chùa

Sau sạt lở ở An Giang, nhà cửa tan hoang, thiệt hại tài sản cả tỷ đồng, người dân phải sống trong trường học, chùa chiền...

Sạt lở ở An Giang: 'Mất hết cả, chỉ kịp ôm bàn thờ người thân'

Sạt lở ở An Giang: 'Mất hết cả, chỉ kịp ôm bàn thờ người thân'

Một ngày sau vụ sạt lở, người dân vẫn chưa hết bàng hoàng vì nhà cửa, tài sản tích cóp bao năm đã bị “hà bá” cuốn trôi.

Lũ quét, sạt lở nguy cơ tấn công hàng loạt tỉnh

Lũ quét, sạt lở nguy cơ tấn công hàng loạt tỉnh

Sau bão số 3, khắp miền Bắc đã có mưa to đến rất to có nơi trên 300mm. Hàng loạt địa phương đang phải đối mặt với nguy cơ lũ quét và sạt lở đất.

Vinh Duy