
Tình hình tai nạn giao thông tại tỉnh Hà Tĩnh trong thời gian qua đã có nhiều diễn biến phức tạp. Số vụ tai nạn nghiêm trọng, nhiều người chết xảy ra liên tục trên QL1A. Đặc biệt là liên quan đến các xe khách.
![]() |
| Ông Nguyễn Nhật - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh |
Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 2 người chết, 6 người bị thương, PV VietNamNet đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Nhật, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng ban chỉ đạo An toàn giao thông Hà Tĩnh về vấn đề này.
Ông Nhật thông tin, Hà Tĩnh có đặc thù là lượng dân không đông nhưng lượng DN vận tải hành khách lại lớn hơn so với nhiều tỉnh. Hiện toàn tỉnh có tới 39 DN đăng ký vận tải hành khách, trung bình mỗi nhà xe có từ 2-3 xe khách.
“Xét về chất lượng phương tiện thì hầu hết các xe khách đều là đời mới. Nhưng nguy hiểm nhất là việc không chấp hành luật lệ của người điều hành. Như việc khi đăng ký thì có hồ sơ đầy đủ nhưng thực tế khi vận hành thì lại thuê người khác lái. Như trường hợp nhà xe Phú Quý gây tai nạn vừa rồi”.
Ông Nhật cũng cho biết: Sau nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra vừa qua trên toàn tỉnh, Ban ATGT tỉnh đã tìm nhiều biện pháp để chấn chỉnh. UBND tỉnh đã chỉ đạo lực lượng liên ngành tiến hành tổng kiểm tra chặt chẽ, tận gốc toàn bộ các DN vận tải hành khách, họp với các chủ phương tiện để cam kết về việc đảm bảo an toàn.
“Các DN vận tải hành khách ở Hà Tĩnh, mang tiếng là doanh nghiệp nhưng hầu hết hoạt động theo kiểu các nhà xe gia đình. Nhà ở cũng chính là trụ sở công ty, đón bắt trả khách không đúng quy định.
Tôi đã chỉ đạo cho lực lượng kiểm tra, nếu phát hiện nhà xe nào vi phạm phải xử lý nghiêm. Trong trường hợp tiếp tục tái phạm các quy định thì sẽ tiến hành rút giấy phép hoạt động đối với doanh nghiệp và thu hồi bằng lái đối với tài xế”, ông Nhật nói.
Một trong những nguyên nhân của tình trạng để xảy ra nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng trong thời gian vừa qua là việc sự phát triển quá nhanh của lượng phương tiện, trong lúc đó việc ý chấp hành giao thông không được nâng lên, các tuyến đường không được nâng cấp.
Ông Nhật tiếp tục cho biết: 5 năm vừa rồi Hà Tĩnh triển khai nhiều dự án, mật độ các phương tiện hoạt động tăng vùn vụt. Như Dự án Fomosa ở Kỳ Anh, có tới 6000 công nhân và hàng trăm phương tiện. Địa bàn hoạt động chủ yếu là trên tuyến đường 1 nên đã dẫn tới việc quá tải khi tuyến đường duy nhất này không được nâng cấp, mở rộng. Đây là một sự bất cập.
![]() |
| Vụ tai nạn xảy ra mới đây nhất (25/7) tại Hà Tĩnh đã khiến 2 người chết |
Đối với các điểm đen thường xảy ra tai nạn thì tỉnh sẽ chỉ đạo lực lượng chức năng cắm lại biển báo, làm thêm các đoạn đường có vạch giảm tốc.
Đối với các địa phương thường để xảy ra nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng như Kỳ Anh, Cẩm Xuyên, Can Lộc, UBND tỉnh sẽ giao trách nhiệm cho người đứng đầu chính quyền địa phương, lực lượng công an và các cơ quan khác chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh nêu để xảy ra tình trạng mất ATGT.
| Liên quan đến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 8 người thương vong vào sáng ngày 25/7, ông Nhật cho biết: Vấn đề vẫn là do ý thức chấp hành của các phương tiện. Địa điểm xảy ra tai nạn chỉ cách bến xe khách Hồng Lĩnh 300m. Nếu hai chiếc xe khách chấp hành tốt, vào thẳng bến để sang chuyển khách, không dừng lại dọc đường thì sự việc đã khác. |
Duy Tuấn





