Olympic 2016 đang diễn ra tại Rio de Janeiro, Brazil bao gồm các bộ môn như bóng rổ, bơi lội, hockey trên băng, ném lao, thể hình…

Dạo gần đây, đã có một đoạn video nói về các trò chơi điện tử hoàn toàn có khả năng được đưa vào danh sách các bộ môn tranh tài ở Olympic một ngày nào đó. Ngay sau đó, lướt ván, lướt sóng vừa được chấp thuận xuất hiện tại Olympic 2020 được tổ chức tại Nhật Bản. Một lí do lớn nữa là, khi mà các ngôi sao hiện tại vẫn chưa nghỉ hưu, chúng ta vẫn có quyền hy vọng vào một giải đấu cấp quốc tế.

Faker đang nâng cao chiếc cúp vô địch MSI 2016 mà SKT T1 giành được.

Thử giả tưởng có một kỳ Olympic bao gồm toàn các đội tuyển hàng đầu thê giới tranh tài cho chức vô địch LMHT. 10 tuyển thủ, mỗi vị trí có hai người sẽ được chọn lọc kĩ càng để đưa vào các đội. Rõ ràng là Hàn Quốc đang quá dư thừa tài năng – và hy vọng ý tưởng có phần “điên rồ” này sẽ sớm xuất hiện trong tương lai gần.

 ĐỘI TUYỂN HÀN QUỐC

  • Đường trên: Song "Smeb" Kyung-ho & Kim "Ssumday" Chan-ho
  • Đi rừng: Yoon "Peanut" Wang-ho & Go "Score" Dong-bin
  • Đường giữa: Lee "Faker" Sang-hyeok & Song "Rookie" Eui-jin
  • Xạ thủ: Bae "Bang" Jun-sik & Kim "Deft" Hyuk-kyu
  • Hỗ trợ: Kang "GorillA" Beom-hyeon & Cho "Mata" Se-hyeong

Rõ ràng là không công bằng. Nếu đã là kỳ thi Olympic thì đội tuyển này không thể nào được mời tham dự bởi sức mạnh của họ là quá đáng sợ.

Bạn hoàn toàn có thể chia thành hai đội khác nhau để tìm ra những thành viên chính thức góp mặt tại Olympic giả tưởng. Hãy hình dung một đội hình mà Smeb, Peanut, Faker, Deft và Mata chơi cùng nhau – là những tuyển thủ tốt bậc nhất tại vị trí mà họ đang đảm nhiệm.

Faker cảm thấy mệt vì đã quá thừa thãi danh hiệu rồi nên muốn nghỉ ngơi? Đã có Rookie lấp chỗ trống và sẽ hủy diệt mọi đối thủ. Bạn cũng có thể hoán đổi Smeb với Ssumday. Còn đường dưới trộn hay lắp ghép thế nào là tùy ý thích của mỗi người vì trình độ của họ là khỏi phải bàn rồi.

Xét về tổng quan, Hàn Quốc là quốc gia có nền LMHT mạnh nhất thế giới. Trong khi các quốc gia khác còn đang loay hoay tìm người để khỏa lấp các vị trí, thì Hàn Quốc tỏ ra quá dư thừa tài năng. Và đương nhiên, HCV dành cho họ sẽ được đảm bảo.

 ĐỘI TUYỂN TRUNG QUỐC

  • Đường trên: Ke "957" Chang-Yu & Li "Flandre" Xuan-jun
  • Đi rừng: Ming "Clearlove" Kai & Liu "MLXG" Shi-yu
  • Đường giữa: Li "Xiaohu" Yuan-Hao & Su "Xiye" Han-Wei
  • Xạ thủ: Jian "Uzi" Zi-Hao & Han "S1mLz" Jin
  • Hỗ trợ: Tian "Meiko" Ye & Jin "Savoki" Hao

* Đội hình được lựa chọn bởi Indiana "Froskurinn" Black, BLV giải LPL Trung Quốc.

Ứng cử viên số một cho tấm HCB, Trung Quốc đang sở hữu một lứa tuyển thủ LMHT tài năng khi không cần gượng ép đưa Mata hay Deft vào đội hình dù họ đang tham gia thi đấu tại LPL. Đúng là hơi khập khiễng khi so đội hình này với đối thủ Hàn Quốc, nhưng đặt lên bàn cân Clearlove và MLXG – hai tuyển thủ đi rừng hàng đầu thế giới – thì Trung Quốc cũng chẳng cảm thấy tự ti một chút nào.

Chúng ta cũng có cơ hội được chứng kiến bộ đôi đường dưới rất đáng chú ý khi tuyển thủ đã có hai lần giành ngôi Á quân CKTG, Uzi kết hợp cùng Meiko – hỗ trợ hay nhất Trung Quốc.

 ĐỘI TUYỂN ĐÀI LOAN

  • Đường trên: Chen "Ziv" Yi & Chen "Morning" Kuan-Ting
  • Đi rừng: Hung "Karsa" Hau-Hsuan & Chen "REFRA1N" Kuan-Ting
  • Đường giữa: Huang "Maple" Yi-Tang & Chu "FoFo" Chun-Lan
  • Xạ thủ: Chang "BeBe" Bo-Wei & Chen "Dee" Jun-Dee
  • Hỗ trợ: Hu "SwordArt" Shuo-Jie & Ceng "Dreamer" Jian-Hong

* Đội hình này được lựa chọn bởi ander "Goomiho" Torres, chuyên gia LMS Đài Loan.

Chờ chút đã Trung Quốc – khi mà Đài Loan cũng hoàn toàn đủ sức cạnh tranh cho tấm HCB tại Olympic LMHT.

Mặc dù chiều sâu đội hình của Đài Loan còn thấp hơn Trung Quốc khi chỉ có năm tuyển thủ là sẵn sàng ra sân thi đấu ngay từ đầu. Cụ thể: Ziv, Karsa, thần đồng 17 tuổi FoFo hoặc Maple giàu kinh nghiệm, cựu vô địch CKTG Bebe và SwordArt với tài lãnh đạo đã được chứng minh có thể đánh gục bất cứ đội tuyển nào ngoài Hàn Quốc.

Karsa và Ziv sẽ đem đến nhiều ích lợi cho Đài Loan khi bộ đôi này đã cùng nhau thi đấu lâu năm tại cả Flash Wolves lẫn AHQ.

 ĐỘI TUYỂN MỸ

  • Đường trên: Kevin "Hauntzer" Yarnell & Samson "Lourlo" Jackson
  • Đi rừng: Joshua "Dardoch" Hartnett & William "Meteos" Hartman
  • Đường giữa: Eugene "Pobelter" Park & Hai "Hai" Lam
  • Xạ thủ: Yiliang "Doublelift" Peng & Zachary "Sneaky" Scuderi
  • Hỗ trợ: Zaqueri "Aphromoo" Black & Adrian "Adrian" Ma

Nhìn vào đội hình này của Mỹ, ta thấy được họ cũng sẵn sàng tham gia vào cuộc chiến cạnh tranh tấm HCB vơi Trung Quốc và Đài Loan.

Hauntzer đang trên con đường trở thành người đi đường trên tốt nhất mà khu vực Bắc Mỹ có thể tạo ra, và điều tương tự đang được Dardoch với vai trò đi rừng chứng minh. Pobelter vừa có được giai đoạn vòng bảng tốt nhất trong sự nghiệp, và đường dưới của Mỹ sẽ là sự tái hợp của bộ đôi “Rush Hour” nhưng nay đã trở thành kẻ thù: Doublelift và Aphromoo.

Hai có thể sắp đưa ra quyết định nghỉ hưu sau khi đưa Cloud9 Thách Đấu góp mặt tại LCS Bắc Mỹ Mùa Xuân 2017. Nhưng biết đâu đấy, kinh nghiệm của Hai sẽ giúp ích cho Mỹ làm nên chuyện tại Olympic LMHT thì sao?

 ĐỘI TUYỂN CANADA

  • Đường trên: Darshan "Darshan" Upadhyaya & Derek "Zig" Shao
  • Đi rừng: Rami "Inori" Charagh & Anthony "Hard" Barkhovtsev
  • Đường giữa: Danny "Shiphtur" Le & Nicholas "Ablazeolive" Abbott
  • Xạ thủ: Jason "WildTurtle" Tran & Johnny "Altec" Ru
  • Hỗ trợ: Vincent "Biofrost" Wang & Andy "Smoothie" Ta

Biofrost nhanh chóng tỏa sáng và trở thành một phần không thể thiếu của TSM.

Đội hình của Canada là khá thú vị, mặc dù họ tỏ rõ yếu điểm ở đường giữa với sự xuất hiện của Shiphtur và Ablazeolive đều đang chơi tại các giải đấu nhỏ. Nhưng đội hình năm người chính thức với: ĐKVĐ Bắc Mỹ Darshan, Tân binh của vòng bảng Inori, Shiphtur, WildTurtle từng hai lần vô địch LCS và thêm một Tân binh sáng giá khác là Biofrost lại cực kì chất lượng.

Bạn sẽ thấy Shiphtur và Darshan chơi bên cạnh nhau, giống như hồi còn ở Dignitas. Cùng với đó là một sự kết hợp rất hay ho khác, khi cựu xạ thủ của Team SoloMid sánh đôi cùng người chơi hỗ trợ mới Biofrost. Canada tỏ ra không kém cạnh với “người hàng xóm” Mỹ nếu như Shiphtur chơi đúng sức.

 ĐỘI TUYỂN ĐAN MẠCH

  • Đường trên: Martin "Wunder" Hansen & Mike "Wickd" Petersen
  • Đi rừng: Jonas "Trashy" Andersen & Dennis "Svenskeren" Johnsen
  • Đường giữa: Søren "Bjergsen" Bjerg & Nicolaj "Jensen" Jensen
  • Xạ thủ: Jesper "Zven" Svenningsen& Kasper "Kobbe" Kobberup
  • Hỗ trợ: Nicolai "Nisbeth" Nisbeth & Daniel Ernst "Wendelbo" Wendelbo

Không phải ngẫu nhiên "Faker Bắc Mỹ" Bjergsen lại là người duy nhất còn ở lại TSM sau bao cuộc "thay máu".

Đội hình Đan Mạch đấy, sợ chưa?! Không chỉ sở hữu trong đội hình hai tuyển thủ hàng đầu thế giới là Bjergsen cùng Zven, họ còn có các ngôi sao đang lên khác như Wunder.

Trashy và Svenskeren đều là hai người đi rừng tốt, và bạn có thể dễ dàng hoán đổi họ phụ thuộc vào người đi đường trên (Wunder và Trashy) hoặc đường giữa (Svenskeren và Bjergsen). Hỗ trợ chắc chắn là điểm tử huyệt của Đan Mạch, nhưng có lẽ tài năng từ bốn vị trí còn lại là đủ để họ ghi dấu ấn.

 ĐỘI TUYỂN PHÁP

  • Đường trên: Lucas "Cabochard" Simon-Meslet & Paul "sOAZ" Boyer
  • Đi rừng: Charly "Djoko" Guillard & Kévin "Shaunz" Ghanbarzadeh
  • Đường giữa: Jérémy "Eika" Valdenaire & Tony "ShLaYa" Carmona
  • Xạ thủ: Pierre "Steeelback" Medjaldi & Liv "Hans" Steven
  • Hỗ trợ: Bora "YellOwStaR" Kim & Hugo "Dioud" Padioleau

Vừa có một giải đấu Mùa Hè thất bại với Fnatic, nhưng không vì thế mà đẳng cấp cùng khả năng lãnh đạo của Sao Vàng bị đánh giá thấp.

Việc chưa có được quá nhiều tài năng trong làng LMHT chuyên nghiệp khiến Pháp buộc phải sử dụng những “tay ngang” để lấp đầy đội hình. HLV Trưởng của Team Vitality, Shaunz có thể dự bị cho Djoko ở vị trí đi rừng.

Tuy Pháp khá yếu ở đường giữa và rừng, nhưng những tên tuổi còn lại như Cabochard, YellOwStar, sOAZ cùng Steelback luôn sẵn sàng “cháy” hết mình.

 ĐỘI TUYỂN BRAZIL

  • Đường trên: Felipe "Yang" Zhao & Matheus "Mylon" Borges
  • Đi rừng: Gabriel "Revolta" Henud & Thúlio "SirT" Carlos
  • Đường giữa: Murilo "Takeshi" Alves & Gabriel "Tockers" Claumann
  • Xạ thủ: André "esA" Pavezi & Micael "micaO" Rodrigues
  • Hỗ trợ:  Luan "Jockster" Cardoso & Caio "Loop" Almeida

Đội tuyển cuối cùng được liệt kê ở danh sách này đương nhiên là đội chủ nhà nếu giải Olympic viễn tưởng của LMHT được tổ chức. Brazil luôn là khu vực có cái duyên với các vòng loại Wildcard, thất bại ở Mid-Season Invitational trước Thổ Nhĩ Kỳ.

Nhưng với INTZ, nhà vô địch của các giải đấu nội địa mới đây, đang hướng tới kỳ CKTG lần đầu tiên. Đội hình với toàn các thành viên của INTZ hẳn sẽ tạo được niềm tin cho những người hâm mộ LMHT tại Brazil.

June_6th (Theo ESPN)