Tính đến hết ngày 12/5, đoàn TTVN giành được 71 HCV, 68 HCB và 78 HCĐ, đứng đầu BXH SEA Games 32. Ở vị trí thứ 2, đoàn Thái Lan kém hơn 11 HCV, còn Campuchia đứng thứ 3, kém 14 HCV.

Với khoảng cách tương đối lớn, đoàn TTVN được dự đoán tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu BXH trong ngày thi đấu hôm nay, khi có nhiều môn thế mạnh tranh tài.

Đáng chú ý, lặn có 8 nội dung chung kết, có thể mang về từ 4-5 HCV cho đoàn TTVN. Trước đó, ở ngày ra quân, tuyển lặn Việt Nam giành được 4 HCV.

Lặn có thể mang về 4-5 HCV cho đoàn TTVN 

Môn võ gậy cũng là thế mạnh của TTVN, với 4 nội dung chung kết. Ngoài ra, đấu kiếm có 2 nội dung chung kết, aerobic có 3 nội dung chung kết, judo (3 hạng cân chung kết), cử tạ với 3 bộ huy chương ở các nội dung hạng cân nhẹ là 49kg nữ, 55kg nam, 61kg nam...

Ngoải các môn trên, đoàn TTVN còn có cơ hội tranh HCV ở xe đạp đường trường, thuyền truyền thống, cầu mây, esports, golf...

Đáng chú ý, lúc 16h, diễn ra trận bán kết môn bóng đá nam giữa U22 Việt Nam vs U22 Indonesia. Đây chính là tâm điểm chú ý trong ngày thi đấu 15/3 của đoàn TTVN tại SEA Games 32.