Hệ thống điều khiển từ xa RQ-4 Global Hawk của Không lực Mỹ, hôm 4/5, đã tới căn cứ không quân Misawa của Nhật Bản, nơi siêu máy bay do thám này dự kiến sẽ hoạt động từ tháng 5 tới tháng 10/2014.

TIN BÀI KHÁC:

Đây là lần đầu tiên hệ thống bay không người lái (UAS) "khủng" của tập đoàn Northrop Grumman được triển khai tới Nhật Bản, để hỗ trợ các sứ mệnh ISR (Do thám và Giám sát Tình báo) ở Thái Bình Dương. Hoạt động của nó được thực hiện bởi một tập thể gồm 40 người thuộc Nhóm Do thám 69, Biệt đội 1. 

UAS này là một sự thay thế tạm thời cho các sứ mệnh ISR được thực hiện từ đảo Guam. Nhiệm vụ đó hiện đang bị ảnh hưởng bởi thời tiết mùa hè khắc nghiệt, và các chuyến xuất kích thường bị hủy bỏ do bão và sấm sét.

Misawa được chọn như một căn cứ thay thế bởi vì các loại hình thời tiết theo mùa, các cơ sở sẵn có và chi phí. 

{keywords}

Mặc dù nhiệm vụ cơ bản của Global Hawk là ISR, song sự hiện diện của chúng cũng ích lợi trong việc hỗ trợ các hoạt động nhân đạo trong khu vực. Ưu điểm này đã được chứng minh trong chiến dịch Tomodachi, một nỗ lực cứu trợ năm 2011 khi vùng đông bắc Nhật Bản hứng chịu thảm họa kép động đất và sóng thần.

{keywords}

Năm ngoái Global Hawk UAS cũng được điều động trợ giúp Chiến dịch Damayan sau khi siêu bão Haiyan tấn công Philippines. Máy bay này đã rà soát được một vùng ảnh hưởng 100.000km trong hơn 30 giờ đồng hồ, thu thập hình ảnh thực địa kịp thời, giúp tìm kiếm nạn nhân và phát hiện các đám cháy hoặc tàu thuyền chìm một phần.

Thanh Hảo