SK Telecom T1 đã đăng tải một bức ảnh chân dung đầy ẩn ý trên trang Facebook chính thức vào chiều qua (26/7) khiến fan hâm mộ tự hỏi đó là ai.

SKT chỉ đính kèm một mô tả khó hiểu không kém “một huyền thoại khác bắt đầu.” Sau đó là nội dung của chương trình tặng áo đấu miễn phí của SKT dành cho các fan hâm mộ may mắn trúng thưởng giveaway – nhưng có vẻ như đây không phải là trọng tâm của bài dăng.

SKT là một trong những tổ chức thể thao điện tử lớn nhất thế giới. Họ nổi tiếng trong các bộ môn Liên Minh Huyền Thoại (LMHT) – sở hữu đội tuyển đã từng ba lần đoạt chức vô địch thế giới – và StarCraft – khởi đầu cho hành trình eSports của SKT từ năm 2004.

Chừng đó đủ để khiến cho số đông fan hâm mộ quan tâm tới eSports nói chung và LMHT nói riêng tò mò về bức ảnh chân dung.

Với những người yêu thích đội tuyển LMHT của SKT, họ khẳng dịnh rằng đây sẽ là màn quay trở lại của một cựu tuyển thủ. Thậm chí các bình luận trên Reddit và Facebook đều chỉ đích danh ngôi sao đường trên Jang "MaRin" Gyeong-hwan có thể sẽ lại một lần nữa khoác áo SKT – dù không đủ bằng chứng thuyết phục.

Fan hâm mộ SKT đang nhớ cựu đội trưởng MaRin hơn bao giờ hết - nhất là trong bối cảnh SKT vẫn đang thi đấu bết bất kể từ đầu mùa giải 2018

MaRin hiện đang chơi tại LPL Trung Quốc cho đội tuyển Topsports Gaming. Và nếu như anh có ý định quay trở lại SKT, ngôn ngữ của bài đăng sẽ phải có đôi chút khác biệt để só đông fan Trung Quốc có thể đọc hiểu.

Số còn lại thì chỉ quan tâm đến chương trình giveaway, và nhắn nhủ SKT hãy gửi cho họ một chiếc áo đấu mới.

Nhưng có vẻ như SKT chỉ đang cố gắng thu hút sự chú ý của tất cả fan hâm mộ bằng dự án thành lập một team PlayerUnknown’s Battlegrounds chuyên nghiệp – thông tin đã được họ xác nhận vào hồi đầu năm nay. Và vào sáng nay (27/7), mọi thứ có vẻ như đã được làm rõ bằng một thông báo tuyển dụng thành viên cho team PUBG – với mục tiêu biến họ trở thành “một huyền thoại khác” bên cạnh đội tuyển LMHT.

Để rõ ràng hơn, chúng ta cùng chờ đợi vào ngày 30/7, theo thông báo của SKT.

2016 (Theo Dot Esports)