Theo hãng tin Reuters, đây là ngày thứ 16 liên tiếp các ca nhiễm mới của Hàn Quốc tăng 3 con số và là ngày thứ hai liên tiếp con số này duy trì ở mức 300 ca/ngày. Với thông báo mới nhất, tổng số ca nhiễm Covid-19 của Hàn Quốc từ đầu dịch tới nay đã tăng lên thành 19.400 người.

KCDC cho biết, tổng số ca tử vong tại Hàn Quốc tăng lên 321 ca, sau khi có thêm 5 bệnh nhân thiệt mạng. Theo KCDC, có 308 ca lây nhiễm trong cộng đồng. Trong đó, 244 ca ở khu vực thủ đô Seoul (trong đó Seoul có 124 ca, tỉnh Gyeonggi 100 ca và thành phố cảng Incheon 20 ca).

{keywords}
Ảnh: Reuters

Trước tình hình dịch bệnh không có dấu hiệu cải thiện, hôm 28/8, Chính phủ Hàn Quốc đã gia hạn quy định giãn cách xã hội cấp độ 2 thêm một tuần nữa ở khu vực thủ đô, với các biện pháp nghiêm ngặt hơn (tương đương với cấp độ 2,5), từ 30/8 đến 6/9.

Chính phủ Hàn Quốc cho rằng, giai đoạn này sẽ là "cơ hội cuối cùng" để ngăn một đợt bùng phát dịch bệnh quy mô trên toàn quốc. Theo giới chức y tế, nếu trong 8 ngày tới tình hình không có tiến triển, sẽ không còn lựa chọn nào khác là nâng giãn cách xã hội lên mức cao nhất.

Mỹ tranh cãi về dự luật cứu trợ

Hãng tin Reuters dẫn lời một phụ tá cấp cao của Tổng thống Donald Trump cho biết, nhà lãnh đạo nước Mỹ sẵn sàng ký một dự luật cứu trợ trị giá 1.300 tỷ USD. Tuy nhiên, Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi cho rằng, số tiền này vẫn không đủ để đáp ứng nhu cầu của người dân.

Con số mới do Chánh văn phòng Nhà Trắng Mark Meadows đưa ra, đã tăng thêm 300 tỷ USD so với đề nghị ban đầu 1.000 tỷ USD từ Nhà Trắng và các thượng nghị sỹ Cộng hòa. Thông tin này được đưa ra 3 tuần sau khi các cuộc đàm phán về một gói cứu trợ bị tan vỡ tại Washington.

Vài giờ sau đó, trong một tuyên bố, bà Pelosi kêu gọi một gói cứu trợ trị giá 2.200 tỷ USD.

Tính tới 6h sáng nay (30/8), theo số liệu cập nhật trên trang Worldometers, tổng số ca nhiễm Covid-19 ở Mỹ là 6.135.096 người, tăng thêm 38.861 ca trong 24 giờ qua. Tổng số ca tử vong là 186.781 người, tăng 880 ca.

Vũ Hán chuẩn bị cho học kỳ mới

Chính quyền thành phố Vũ Hán, nơi từng là tâm dịch Covid-19 của Trung Quốc, cho biết các trường trung học, tiểu học và mẫu giáo sẽ bắt đầu học kỳ mới vào ngày 1/9. Thủ phủ tỉnh Hồ Bắc có gần 1,4 triệu học sinh theo học ở 2.842 trường trung học, tiểu học và mẫu giáo.

Theo giới chức ngành giáo dục, học sinh không cần đeo khẩu trang trong trường học nhưng nên mang theo để đề phòng khi cần sử dụng. Trong khi đó, Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Vũ Hán cho rằng, các trường phải thực hiện các biện pháp phòng ngừa.

Mỗi trường sẽ có nhân viên phòng ngừa dịch bệnh riêng và được đào tạo. Một cơ chế liên lạc 24/24 giờ giữa các trường học và bệnh viện cũng sẽ được thiết lập. Nhà chức trách sẽ mở một kênh cấp cứu xanh dành riêng cho học sinh.

Cũng liên quan tới dịch Covid-19, Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc ngày 29/8 cho biết, đại lục ghi nhận 9 ca nhiễm mới trong ngày 28/8 và đều là các ca nhập cảnh từ nước ngoài. Bên cạnh đó, đại lục có thêm 35 bệnh nhân khỏi bệnh và không có ca tử vong nào được ghi nhận.

Tới hết ngày 28/8, tổng số ca nhiễm Covid-19 tại Trung Quốc đại lục là 85.022 người, trong đó 80.126 người đã khỏi bệnh và 4.634 người tử vong.

Tính đến nay, dịch Covid-19 đã xuất hiện ở 213 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, lây nhiễm cho 25.138.162 người, trong đó 845.479 bệnh nhân đã tử vong. Tuy nhiên, thế giới cũng chứng kiến 17.475.805 bệnh nhân đã hồi phục sau quá trình điều trị.

Cách cài đặt Bluezone giúp cảnh báo người nghi nhiễm Covid-19

Bluezone là ứng dụng giúp cảnh báo sớm cho người dùng nếu họ chẳng may từng tiếp xúc với những người bị nhiễm Covid-19.
Để nhận được các cảnh báo từ Bluezone, việc đầu tiên cần làm là tải về và cài đặt ứng dụng này.
Link tải Bluezone trên Android
Link tải Bluezone trên iOS
Sau khi cài đặt, người dùng cần cấp quyền cho ứng dụng Bluezone truy cập vào bộ nhớ và kết nối Bluetooth để nhận được cảnh báo từ ứng dụng.

Dương Lâm

Ca nhiễm Covid-19 mới tăng cao kỷ lục, Pháp đối mặt với tái phong tỏa

Ca nhiễm Covid-19 mới tăng cao kỷ lục, Pháp đối mặt với tái phong tỏa

Ngày 28/8, Pháp ghi nhận gần 7.400 ca nhiễm mới, xấp xỉ số ca nhiễm kỷ lục mà nước này ghi nhận trước khi áp dụng lệnh phong tỏa toàn quốc vào hồi tháng 3.

Nga công bố thiết bị phát hiện Covid-19 trong không khí

Nga công bố thiết bị phát hiện Covid-19 trong không khí

Thiết bị được mô tả có thể phát hiện và phân tích nhiều mầm bệnh như vi khuẩn, chất độc và virus, trong đó có Covid-19.