Đầu tháng 7/2021, khi dịch Covid-19 bùng phát mạnh và rất phức tạp ở TP.HCM. Trường ĐH Y Dược TP.HCM đã kêu gọi sinh viên, cán bộ, giảng viên tham gia tình nguyện chống dịch.

Từ nhu cầu của các địa phương, nhà trường đã cử 5.731 người trong đó có 4.229 cán bộ giảng viên, học viên sau đại học, sinh viên của trường và 1.502 nhân viên y tế của Bệnh viện ĐH Y Dược tham gia công tác phòng, chống dịch.

Các y bác sĩ, cán bộ giảng viên, học viên và sinh viên của Trường ĐH Y Dược TP.HCM đã tình nguyện chống dịch ở trung tâm Hồi sức tích cực UCICC, các bệnh viện điều trị Covid-19, các khu cách ly, Trung tâm y tế của 22 quận, quyện và thành phố Thủ Đức, hỗ trợ hoạt động tại HCDC.

{keywords}
"Bác sĩ giả" Nguyễn Quốc Khiêm

Đội tình nguyện tham gia truy vết, quản lý, cập nhật thông tin ca bệnh, ca tiếp xúc, xét nghiệm, truyền thông, trực hotline…, lấy mẫu xét nghiệm Covid-19, nhập liệu hiện trường tại các địa điểm trên địa bàn TP.HCM. Ngoài ra còn hỗ trợ tiêm vắc xin, trực tổng đài 115, vận hành xét nghiệm lưu động; mô hình chăm sóc F0 tại nhà, trạm cấp cứu lưu động tại các quận huyện và  phát thuốc Molnupiravir cho F0 điều trị tại nhà…

Ngoài tham gia chống dịch ở TP.HCM, 150 tình nguyện viên của trường cũng hỗ trợ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lấy mẫu cộng động trong gần 1 tháng, hỗ trợ nhân lực y tế cho Bệnh viện dã chiến tại tỉnh An Giang và Bà Rịa – Vũng Tàu.

Lúc này UBND Quận 12 có công văn gửi Đoàn TNCS Khoa Điều dưỡng – Kỹ thuật Y học; Trường ĐH y Dược TP.HCM, đề nghị hỗ trợ tình nguyện viên gồm 10 sinh viên hỗ trợ khu cách ly của Quận 12 tại Trường CĐ Điện lực TP.HCM.

Trong công văn của Quận 12 có nêu: “Thời gian vừa qua, Quận 12 đã thành lập 5 khu cách ly tập trung để cách ly người tiếp xúc gần các ca nhiễm Covid-19. Nay theo chỉ đạo của UBND thành phố về tăng công suất khu cách ly, UBND quận tiếp tục thành lập khu cách ly tại Trường CĐ Điện lực TP.HCM, phường Thạnh Lộc, Quận 12. Do lực lượng nhân viên y tế tập trung cho công tác chống dịch (vì quận 12 có số ca mắc khá cao), UBND Quận 12 kính đề nghị Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khoa Điều dưỡng - Kỹ thuật Y học, kêu gọi các bạn sinh viên hỗ trợ công tác tại khu cách ly tập trung của Quận 12 với số lượng 10 sinh viên. Trước khi vào khu cách lỵ, các bạn sinh viên khai báo y tế, được xét nghiệm Covid-19 bằng phương pháp RT-PCR lần 1, xét nghiệm lần 2 vào trước ngày ra khỏi khu cách ly. Sinh viên sẽ được bố trí chỗ ăn, ngủ, ăn 3 giờ/ngày theo quy định hiện hành về chế độ của người phục vụ cách ly. Thời gian 15 ngày kể từ ngày 11/7”.
 
Từ đề nghị của UBND Quận 2, đội trưởng của đội thông báo tuyển tình nguyện viên trong nhóm tình nguyện viên của nhà trường. Ông Trương Văn Đạt, Trưởng phòng Công tác sinh viên, Trường ĐH Y Dược TP.HCM, cho hay, do đây là thời gian dịch bệnh đỉnh điểm, đảm bảo 5K và tuân thủ giãn cách xã hội, các hoạt động điều hành, quản lý được thực hiện trực tuyến thông qua các kênh truyền thông, email, mạng xã hội. Các đội trưởng sẽ thông báo và tuyển tình nguyện viên phù hợp yêu cầu trong nhóm zalo tình nguyện viên của trường.

Khi đội trưởng thông báo tuyển tình nguyện viên hỗ trợ công tác khu cách ly Quận 12, Nguyễn Quốc Khiêm đăng ký với các thông tin: Lớp Y14, Đã tập huấn.

Đội trưởng tình nguyện đã yêu cầu sinh viên tình nguyện chụp thẻ sinh viên để tổng hợp. Nguyễn Quốc Khiêm đã chụp thẻ sinh viên với các thông tin như: Nguyễn Quốc Khiêm, sinh ngày 12/5/1996; Ngành Y đa khoa, Khoá 2014-2020. Thậm chí thẻ sinh viên này còn có mã vạch là 111230486.

Quản lý đội hình tình nguyện đã kiểm tra xác nhận về sinh viên thông qua thẻ sinh viên, đồng thời đã gửi danh sách lên đoàn trường, sau đó đoàn trường đề nghị Phòng Công tác sinh viên thực hiện thủ tục gửi công văn cử tham gia đối với 8 sinh viên nhà trường (trong đó có Nguyễn Quốc Khiêm) sang khu cách ly của Quận 12 tại Trường CĐ Điện lực TP.HCM.

Theo ông Đạt, do trong quá trình chống dịch cao điểm, các hoạt động gấp rút và không có nhiều thời gian và tin tưởng vào tinh thần tình nguyện của sinh viên nên quản lý đội hình chỉ xác minh một chiều thông qua thẻ sinh viên, chưa xác minh lại từ cơ sở dữ liệu của nhà trường do vậy không biết được rằng Nguyễn Quốc Khiêm đã làm giả thẻ sinh viên rất tinh vi.

Lê Huyền 

'Bác sĩ giả' đi điều trị F0, Đại học Y Dược TP.HCM nói không hiểu vì sao

'Bác sĩ giả' đi điều trị F0, Đại học Y Dược TP.HCM nói không hiểu vì sao

Phía Trường ĐH Y Dược TP.HCM, cho hay không hiểu bằng cách nào đối tượng Nguyễn Quốc Khiêm có mặt trong nhóm sinh viên tình nguyện của trường. Khiêm đã gửi thẻ sinh viên khi đăng ký tình nguyện chống dịch.