Tổng thống Donald Trump đang đối mặt với nhiều áp lực sau quyết định sa thải Giám đốc FBI James Comey. Nhưng từ trước đó, ông dường như đã phải hứng chịu sự bất tín nhiệm ngày càng tăng của người dân.


Kết quả thăm dò mới của Đại học Quinnipiac cho thấy, tỷ lệ phản đối ông Donald Trump tăng mạnh, tới 58% - một mức cao mới trong thăm dò thường xuyên của Quinnipiac kể từ khi ông nhậm chức. Chỉ 36% số người được hỏi công nhận năng lực làm việc của Tổng thống Mỹ.

{keywords}
Tổng thống Mỹ Donald Trump đang bị áp lực bủa vây. (Ảnh: AP)

Thăm dò khác nữa cho thấy sự bất tín nhiệm dành cho Trump tăng cao sau khi ông nhậm chức là của Gallup. Theo đó, con số không đồng tình với ông Trump vọt lên mốc 59% hồi tháng 3, trước khi giảm xuống 52% một tuần sau đó.

Theo thăm dò mới của Quinnipiac, tỷ lệ ủng hộ Tổng thống - mang tính cá nhân hơn là công việc - giảm xuống mức thấp mới: 35%. Số phần trăm người Mỹ ủng hộ mạnh ông ở mức 25%, thấp nhất từ trước đến nay. Còn số phần trăm phản đối mạnh chạm đến ngưỡng cao kỷ lục là 51%.

Thanh Hảo