Xem video:

Video: All About

Được biết trận lũ lụt tại Bengaluru (Ấn Độ) đã khiến nhiều phương tiện bị hỏng. Nhưng một chiếc Mahindra Thar lại liều mình lao vào khu vực hồ Bellandur - tâm điểm của trận lũ. Có thể thấy trong video, mực nước đã chạm gần đến nắp ca-pô của xe.

Dòng xe này của Mahindra được giới thiệu có khả năng lội nước trên 625 mm. Tuy nhiên, mực nước trong video thậm chí đã vượt quá giới hạn 625mm. 

Thật may mắn rằng chiếc xe đã thành công vượt “biển nước lũ” mà không hề hỏng hóc hay chết động cơ.

Tuy nhiên, việc đi vào vùng nước lũ chảy xiết như vậy rất nguy hiểm bởi nước có thể đi vào hệ thống nạp khí của xe, gây hiện tượng thủy kích, làm kẹt động cơ và khiến xe chết máy.

Hơn nữa, đường ngập có thể ẩn chứa các chướng ngại vật bất ngờ như đá, ổ voi, và rãnh nước. Tất cả đều có thể gây ra tai nạn nghiêm trọng. Đặc biệt, dòng nước mạnh có thể cuốn trôi xe và khiến hệ thống điện có thể bị trục trặc.

Phương Linh (Theo Cartoq)

Mời bạn đọc chia sẻ video, thông tin tới Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!