Tình hình tội phạm mạng trong khu vực Đông Nam Á năm 2022 vẫn diễn biến rất phức tạp. Dữ liệu mới nhất từ Kaspersky cho thấy, công ty bảo mật này đã ngăn chặn thành công 12,38 triệu vụ tấn công mạng nhằm vào trang web của các doanh nghiệp Đông Nam Á trong năm qua. 

Số lượng các vụ tấn công nhằm vào doanh nghiệp tại ASEAN đã tăng lên so với 9,18 triệu vụ của năm ngoái. Đáng chú ý, khi số lượng các vụ tấn công mạng trong năm 2022 thậm chí còn cao hơn cả giai đoạn năm 2020 – thời kỳ cao điểm của đại dịch Covid-19 với 10,2 triệu vụ. 

Thống kê về số cuộc tấn công mạng nhằm vào doanh nghiệp tại các nước ASEAN năm 2022. Số liệu: Kaspersky

Trong số các nước ASEAN, Singapore có tỷ lệ doanh nghiệp bị tấn công web tăng cao nhất (329%) năm 2022. Tổng cộng số vụ tấn công mạng nhằm vào các doanh nghiệp của nước này bị Kaspersky ngăn chặn thành công là 889.000 vụ, trong khi chỉ 207.000 vụ được ghi nhận năm 2021. 

Các quốc gia có nền kinh tế hàng đầu khu vực khác cũng chứng kiến sự leo thang nhanh chóng của các cuộc tấn công nhằm vào hệ thống web. Số vụ tấn công được ghi nhận có chiều hướng tăng lên tại 4 quốc gia Đông Nam Á là Malaysia (197%), Thái Lan (63%), Indonesia (46%) và Philippines (29%). 

Theo Kaspersky, trong 6 nền kinh tế top đầu khu vực ASEAN, chỉ Việt Nam ghi nhận sự giảm nhẹ (-12%) về số cuộc tấn công web nhằm vào các doanh nghiệp. Hệ thống bảo mật này đã ghi nhận 2,48 triệu sự cố web tại Việt Nam trong năm 2022, thấp hơn của năm 2021 với hơn 2,8 triệu vụ. 

Nguyễn Mạnh Hưng, Ngô Thế Vinh, Trần Thanh Thủy, Trần Thị Ngọc Minh, Nguyễn Thái Khang