Một phụ nữ đang sử dụng di động ngay tại một quảng cáo của Softbank ở Tokyo. Ảnh: Bloomberg News

Softbank nhắm đến khách hàng doanh nghiệp

ICTnews - Công ty điện thoại di động lớn thứ 3 Nhật Bản trông đợi sẽ giành được thị phần từ NTT DoCoMo và KDDI bằng việc tập trung vào đối tượng doanh nghiệp nhỏ.

Trong tháng 1/2007, công ty có trụ sở tại Tokyo này đã giảm mạnh cước thuê bao hàng tháng xuống còn 980 yên (khoảng 8 USD), mức phí rẻ nhất Nhật Bản và cung cấp các cuộc gọi không giới hạn để thu hút khách hàng. Số thuê bao mới của công ty đã tăng gấp 3 lần, lên đến 220 nghìn trong quý I năm tài chính 2007 kết thúc vào 30/6/2007.

“Thị trường di động dành cho người sử dụng là doanh nhân chưa bão hoà”, ông Katsuichi Tomita, Phó chủ tịch cao cấp Softbank Mobile nói, “Chúng tôi đang tập trung nỗ lực để thu hút các khách hàng doanh nghiệp”.

Softbank, thành lập năm 1981 với mục tiêu ban đầu là phân phối phần mềm, đang bán bốn mẫu điện thoại di động được gọi là điện thoại thông minh cho phép người sử dụng đọc các tài liệu kinh doanh và lướt Web. Trong lúc nhằm mục tiêu tăng 17% thị phần của mình ở thị trường thông tin di động Nhật Bản ước có trị giá 77 tỷ USD, Softbank đối mặt với cạnh tranh từ thiết bị BlackBerry của Research in Motion (Mỹ) và người dẫn đầu thị trường DoCoMo. DoCoMo hôm qua (28/8) cũng vừa tuyên bố họ sẽ giảm 50% cước phí cho người sử dụng trong giới doanh nghiệp.

Theo số liệu thống kê, Nhật Bản có 5,72 triệu văn phòng tính đến năm 2006. Các văn phòng có ít hơn 10 nhân viên chiếm khoảng 80%, số văn phòng có trên 299 nhân viên chỉ chiếm khoảng 0,2%.

“Các thị trường cho doanh nghiệp nhỏ, đặc biệt cực nhỏ lớn hơn nhiều so với doanh nghiệp cỡ vừa và lớn”, ông Tomia nói. Tuy nhiên, ông từ chối cung cấp một dự báo về thị phần.

Softbank, công ty chiếm 59% doanh số bán di động, cũng có bộ phận điện thoại cố định chuyên thíêt lập mạng máy tính và cung cấp kết nối cố định cho các khách hàng doanh nghiệp.

DoCoMo, công ty đã công bố lợi nhuận hàng năm giảm lần thứ hai, cũng thấy tăng trưởng ở khu vực khách hàng doanh nghiệp. Công ty đã có 52,9 triệu thuê bao tính đến 31/7 trong đó 10% là khách hàng doanh nghiệp. Một quan chức DoCoMo tuyên bố họ sẽ tậpt rung vào đối tượng này và tỷ lệ 10% chưa phải là tối đa.

Ngày 28/8, DoCoMo nói họ sẽ giảm cước thuê bao hàng tháng xuống còn một nửa kể từ ngày 21/9 với điều kiện người sử dụng phải ở lại với công ty ít nhất hai năm nếu không sẽ bị phạt. Makiko Furuta, người phát ngôn của DoCoMo, từ chối nói công ty đã tính toán trước việc giảm giá sẽ ảnh hưởng như thế nào đến lợi nhuận của công ty nhưng từ chối nói chi tiết là bao nhiêu.

Còn Softbank cho biết việc giảm cước đã làm thu nhập trung bình hàng tháng/ thuê bao của công ty giảm 4% so với ba tháng trước đó còn 5.000 yên. Trung bình khách hàng của DoCoMo chi 6.560 yên và KDDI chi 6.430 yên.

“Điện thoại di động sẽ trở thành vũ khí thiết yếu của doanh nghiệp”, ông Tomia nói, “Chúng tôi sẽ giành lấy khách hàng trước và sau đó sẽ bán phần mềm cho phép các thiết bị cầm tay có thể trao đổi thông tin với nhau”.

Hà Lan

Theo Bloomberg