Sau 2 năm gián đoạn vì Covid-19, Hội thao ngành Thông tin và Truyền thông 2022 trở lại với quy mô và chất lượng rất cao
Hội thao thu hút sự tham dự của 21 đoàn, với 449 VĐV tranh tài ở 4 môn thi đấu là điền kinh, tennis, bóng bàn và cầu lông
Ông Chu Văn Bình - Ủy viên BCH Tổng Liên đoàn, Chủ tịch Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam, phát biểu và tuyên bố khai mạc Hội thao. Ông nhấn mạnh: "Việc tổ chức Hội thao tiếp tục khẳng định sự lớn mạnh phong trào thể dục thể thao tại đơn vị trong toàn ngành và đã trở thành một hoạt động bổ ích, đầy ý nghĩa, tạo không khí thi đua sôi nổi, tinh thần giao lưu học hỏi, hiểu biết lẫn nhau giữa cán bộ, đoàn viên, công viên chức, lao động".
VĐV tuyên thệ thi đấu trung thực, fair-play, đề cao sự học hỏi, giao lưu
Hội thao là hoạt động thiết thực hướng về các ngày truyền thống của ngành như 77 năm ngày truyền thống Thông tin và Truyền thông, 30 năm ngày thành lập Tổng cục Bưu điện, 20 năm ngày thành lập Bộ Bưu chính-Viễn thông, 15 năm ngày thành lập Bộ Thông tin và Truyền thông, 93 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam...
Ban thường vụ Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam trao hoa và cờ thi đua cho các đơn vị tham dự Hội thao
Báo VietNamNet quyết giành thành tích cao ở các nội dung tham dự là tennis, cầu lông và điền kinh
Ngay sau lễ khai mạc, 4 nội dung thi đấu của Hội thao diễn ra với sự sôi nổi, hấp dẫn
Các VĐV có sự chuẩn bị kỹ về mọi mặt
Các VĐV tranh tài với tinh thần "khỏe để xây dựng ngành Thông tin và Truyền thông ngày càng phát triển vững mạnh"
Môn cầu lông diễn ra hấp dẫn, đặc biệt ở nội dung đôi nam-nữ
Trong khi đó môn điền kinh thu hút nhiều VĐV tham dự nhất, với các nội dung đồng đội nữ 1.500m, đồng đội nam 3.000m...
Ở nội dung chạy 1.500m có sự xuất hiện của nhiều VĐV rất đáng gờm
Hội thao ngành Thông tin và Truyền thông diễn ra từ ngày 30/7, sẽ bế mạc vào ngày 31/7 tại Cung điền kinh trong nhà Hà Nội.