SỰ KIỆN

Kiện toàn nhân sự lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Quốc hội khóa XIV đã kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt, lãnh đạo một số cơ quan Nhà nước nhiệm kỳ 2016 - 2021. Một số chức danh lãnh đạo trong Đảng cũng được Bộ Chính trị chỉ định, phân công.

Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trình miễn nhiệm Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Chiều nay (1/4), Quốc hội nghe Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đọc tờ trình, đề nghị miễn nhiệm chức vụ Thủ tướng đối với ông Nguyễn Xuân Phúc.

Những cách làm mới, sáng tạo để giữ vững khâu “then chốt của then chốt” trong xây dựng Đảng

Xây dựng Đảng về cán bộ lần đầu tiên chính thức được đề cập trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng với tư cách là một nội dung riêng giúp Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch nước đối với ông Nguyễn Phú Trọng

Quốc hội thực hiện quy trình miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước đối với ông Nguyễn Phú Trọng trong buổi sáng và biểu quyết vào chiều nay, 2/4.

Ông Nguyễn Xuân Phúc chính thức rời ghế Thủ tướng

Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Xuân Phúc chính thức rời ghế Thủ tướng sau một nhiệm kỳ chèo lái "đưa con tàu Việt Nam vượt qua hải trình dồn dập bão tố".

Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng làm Bí thư Thành uỷ Hà Nội

Bộ Chính trị phân công ông Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính giữ chức Bí thư Thành uỷ Hà Nội.

Những bước ngoặt trong sự nghiệp của tân Bí thư Hà Nội Đinh Tiến Dũng

Tân Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng từng đảm nhiệm các chức vụ như Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình, Tổng Kiểm toán Nhà nước, Bộ trưởng Bộ Tài chính...

Quốc hội nhất trí miễn nhiệm chức Chủ tịch nước với ông Nguyễn Phú Trọng

Chiều nay (2/4), Quốc hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết miễn nhiệm chức danh Chủ tịch nước đối với ông Nguyễn Phú Trọng.

Ông Nguyễn Xuân Phúc được giới thiệu bầu Chủ tịch nước

Ông Nguyễn Xuân Phúc được Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước.

ĐBQH Hà Nội chúc mừng Tổng Bí thư hoàn thành nhiệm vụ Chủ tịch nước

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dành hết tâm sức cho sự phát triển của đất nước, hoàn thành xuất sắc trọng trách trên cương vị Chủ tịch nước.

Hoạt động ngoại giao đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Chiều 2/4, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ điện đàm với Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane.

Số phiếu miễn nhiệm Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội

Tính đến chiều 2/4, Quốc hội đã hoàn tất việc miễn nhiệm 3 chức danh lãnh đạo chủ chốt: Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội.

Trao quyết định phân công ông Đinh Tiến Dũng làm Bí thư Hà Nội

Bộ Chính trị phân công, chỉ định ông Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính giữ chức Bí thư Thành uỷ Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025.

Cam kết của ông Đinh Tiến Dũng khi nhậm chức Bí thư Hà Nội

Trên cương vị công tác mới, tân Bí thư Hà Nội Đinh Tiến Dũng hứa sẽ nỗ lực hết mình, nêu cao tính tiên phong, gương mẫu…

Tâm sự của ông Vương Đình Huệ sau hơn một năm làm Bí thư Hà Nội

Làm Bí thư Thành uỷ Hà Nội được 1 năm 56 ngày, ông Vương Đình Huệ nói bản thân có sự trưởng thành vượt bậc, được đắm mình trong các sự kiện vô cùng phong phú, sôi động của Thủ đô.

 

100% cử tri nơi cư trú nhất trí giới thiệu ông Bùi Thanh Sơn ứng cử ĐBQH

100% cử tri nơi cư trú tại Hà Nội đã biểu quyết nhất trí giới thiệu Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn ứng cử ĐBQH khóa XV.

100% cử tri nơi cư trú nhất trí giới thiệu ông Nguyễn Thiện Nhân ứng cử ĐBQH

100% cử tri phường 15, quận 10, TP.HCM biểu quyết nhất trí giới thiệu nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân ứng cử ĐBQH khóa XV.

Ông Phạm Minh Chính được đề cử để Quốc hội bầu Thủ tướng

Nhân sự được giới thiệu để Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ là Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính.

Hôm nay tân Chủ tịch nước, tân Thủ tướng tuyên thệ nhậm chức

Hôm nay (5/4), Quốc hội tiến hành quy trình bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Những bước ngoặt lịch sử của tân Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc

Ông Nguyễn Xuân Phúc được Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước, dưới đây là tiểu sử chi tiết của tân Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc.

Ông Nguyễn Xuân Phúc: Vinh dự được tiếp nối thành quả từ Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nói xin được học tập những kinh nghiệm quý báu, kế thừa và phát huy những thành tựu tốt đẹp mà ông Nguyễn Phú Trọng đã làm việc thời gian qua trên cương vị Chủ tịch nước.

Ông Phạm Minh Chính đắc cử chức Thủ tướng Chính phủ

Chiều nay (5/4), Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính giữ chức Thủ tướng Chính phủ.

Câu hỏi đầy trăn trở của ông Phạm Minh Chính trước khi làm Thủ tướng

Câu chuyện tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế cũng như công tác xây dựng đội ngũ cán bộ luôn là nỗi đau đáu của ông Phạm Minh Chính.

Chủ tịch nước trình miễn nhiệm Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh

Chiều nay (5/4), Quốc hội nghe Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đọc tờ trình, đề nghị miễn nhiệm Phó Chủ tịch nước đối với bà Đặng Thị Ngọc Thịnh.

Trình miễn nhiệm Tổng Kiểm toán và 5 ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Nhân sự được trình miễn nhiệm gồm Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc và 5 ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Tân Thủ tướng Phạm Minh Chính: Tất cả vì lợi ích của Đảng, của quốc gia, dân tộc

Tân Thủ tướng Phạm Minh Chính nguyện sẽ mang hết sức mình, vượt qua mọi khó khăn, thách thức; tất cả vì lợi ích của Đảng, của quốc gia, dân tộc.