SỰ KIỆN

Kiện toàn nhân sự lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Quốc hội khóa XIV đã kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt, lãnh đạo một số cơ quan Nhà nước nhiệm kỳ 2016 - 2021. Một số chức danh lãnh đạo trong Đảng cũng được Bộ Chính trị chỉ định, phân công.

Chân dung 28 thành viên Chính phủ

Với việc kiện toàn 15 nhân sự mới cùng 13 người đương nhiệm, Chính phủ có 28 thành viên gồm: Thủ tướng Phạm Minh Chính, 5 Phó Thủ tướng cùng 22 bộ trưởng, trưởng ngành.

Ông Lê Minh Khái: Vị Phó Thủ tướng đến từ vùng đất Bạc Liêu

Tân Phó Thủ tướng Lê Minh Khái quê tại Bạc Liêu; từng kinh qua các chức vụ Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước, Chủ tịch tỉnh rồi Bí thư Tỉnh uỷ Bạc Liêu, Tổng Thanh tra Chính phủ...

Ông Lê Văn Thành: Từ Bí thư đất Cảng đến Phó Thủ tướng Chính phủ

Tân Phó Thủ tướng Lê Văn Thành 59 tuổi, quê tại Hải Phòng, có trình độ chuyên môn là Thạc sĩ Quản lý kinh tế. 

Chặng đường hơn 30 năm làm đối ngoại của tân Bộ trưởng Ngoại giao

Tân Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn có hơn 30 năm kinh nghiệm trong ngành ngoại giao với nhiều vị trí công tác: nghiên cứu quan hệ quốc tế, chính sách đối ngoại, kinh tế và đàm phán quốc tế.

Thượng tướng Phan Văn Giang làm Bộ trưởng Quốc phòng

Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang (61 tuổi), quê tỉnh Nam Định, ông từng chiến đấu trên biên giới những năm 1979, công tác tại nhiều đơn vị trong quân đội.

15 gương mặt mới của Chính phủ

Chính phủ đương nhiệm có 15 thành viên mới gồm Thủ tướng Phạm Minh Chính, 2 Phó Thủ tướng và 12 Bộ trưởng.