SỰ KIỆN

Thông tin tuyển sinh Đại học 2017

Thông tin tuyển sinh các trường đại học năm 2017 được Báo Vietnamnet liên tục đưa tin và cập nhật 24/7. Kính mời quý độc giả theo dõi và đón đọc.

Công bố số điện thoại hỗ trợ thi THPT quốc gia và tuyển sinh đại học

Bộ GD-ĐT vừa công bố hệ thống thông tin hỗ trợ công tác thi THPT quốc gia và tuyển sinh đại học 2017.

Vào mùa tuyển sinh, trường nghề như ngồi trên lửa

Năm 2017 là năm đầu tiên Bộ GD-ĐT cho phép thí sinh đăng ký xét tuyển không giới hạn vào các trường đại học. Điều này đồng nghĩa với việc nhu cầu vào các trường trung cấp, cao đẳng sẽ thấp dần, ngày càng khó thu hút được thí sinh.

3 ứng viên xuất sắc nhất thế giới mùa tuyển sinh 2017

Ivy League luôn tạo nên những “cơn sốt” truyền thông mỗi mùa tuyển sinh. Mùa tuyển sinh năm nay, tính tới thời điểm hiện tại, đã có 3 học sinh trung học chinh phục được cả 8 trường đại học hàng đầu thế giới.

Hàng chục nghìn học sinh không được tuyển sinh lớp 10 công lập

Chỉ riêng tại Hà Nội và TP.HCM, mỗi kỳ tuyển sinh lớp 10 sẽ có hàng chục nhìn học sinh có chỗ học công lập

ĐHQG TP.HCM thông báo khẩn cho thí sinh thi đăng ký xét tuyển đại học 2017

ĐHQG TP.HCM vừa thông báo cho thí sinh đăng ký thi THPT quốc gia và tuyển sinh đại học 2017 về việc ghi mã ngành của hai trường ĐH thành viên là Trường Đại học Bách khoa TP.HCM và Trường ĐH Kinh tế - Luật.

Trường ĐH Quốc tế công bố thi đánh giá năng lực để tuyển sinh đại học

Lãnh đạo Trường ĐH Quốc tế, ĐH quốc gia TP.HCM công bố kỳ thi đánh giá năng lực tuyển sinh đại học 2017

13 trường đại học được thí sinh đăng ký nhiều nhất

Tính tới 16/4, đã có 427.271 hồ sơ đăng ký xét tuyển được nhập lên hệ thống. Trường Đại học Cần Thơ là trường có số nguyện vọng đăng ký nhiều nhất.

Tuyển sinh 2017: Số lượng nguyện vọng tăng mạnh

Số lượng nguyện vọng đăng ký vào đại học của thí sinh năm nay đã tăng mạnh, nhiều hơn hẳn những năm trước.

Đã có hơn 580 nghìn thí sinh dự định xét tuyển đại học

Đã có hơn 580 nghìn thí sinh dự định lấy kết quả thi trung học phổ thông quốc gia 2017 để xét tuyển đại học.

Hơn 70% thí sinh đăng ký xét tuyển vào đại học

Tính tới cuối ngày 18/4, trong tổng số hơn 800 nghìn thí sinh đăng ký dự thi chỉ có 600 nghìn thí sinh đăng ký xét tuyển vào các trường ĐH, CĐ, chiếm 74,78%.

20 trường đại học được thí sinh đăng ký nhiều nhất

Bộ GD-ĐT thống kê 20 trường đại học có số lượng nguyện vọng (NV) đăng ký nhiều nhất tính đến ngày 18/4.

ĐH Luật TP.HCM hoạt động theo cơ chế tự chủ

hủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Trường ĐH Luật TP.HCM thành trường đại học định hướng nghiên cứu.

Thí sinh đăng ký bài thi khoa học xã hội nhiều nhất

Theo thống kê của Bộ GD-ĐT, số thí sinh lựa chọn bài thi Khoa học xã hội là 411.562 (chiếm 48,85%). Có 69.911 (chiếm 8,3%) thí sinh đăng ký cả 2 bài thi.

50 trường đại học được thí sinh đăng ký nhiều nhất

Danh sách 50 trường đại học có số thí sinh đăng ký nhiều nhất trong kỳ tuyển sinh đại học năm 2017.

100 trường đại học được thí sinh đăng ký nhiều nhất

Tính đến cuối ngày 19/4, số thí sinh đăng ký xét tuyển đại học là 629.788 thí sinh.

Hiệu trưởng lập nhóm chat bàn việc tuyển sinh đại học

Lãnh đạo Bộ GD-ĐT cùng hiệu trưởng các trường đại học, học viện lập nhóm chat chung trên điện thoại để chuyển tải và trao đổi thông tin công tác tuyển sinh đại học 2017.

Hình thành 2 nhóm xét tuyển đại học ở 2 miền Nam Bắc

Cho tới thời điểm hiện tại đã hình thành 2 nhóm trường xét tuyển đại học chung ở 2 miền Nam Bắc.

Đăng ký thêm nguyện vọng xét tuyển đại học thế nào?

Sau khi có kết quả thi THPT quốc gia, thí sinh muốn bổ sung thêm nguyện vọng ngoài những nguyện vọng đã đăng ký trước đó sẽ phải làm như thế nào?

Ba trường đại học được trao chứng nhận kiểm định chất lượng

Ba trường đại học vừa được Bộ GD-ĐT trao chứng nhận đạt chuẩn chất lượng cấp cơ sở giáo dục gồm Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM và Trường ĐH Luật TP.HCM.

1 thí sinh đăng ký 48 nguyện vọng đại học

 Chỉ có duy nhất 1 thí sinh duy nhất đăng ký tới 48 nguyện vọng, đa phần thí sinh chỉ đăng ký 4-5 nguyện vọng.

Xét tuyển theo nhóm: Bên nào cũng lợi!

Theo Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga, việc các trường xét tuyển theo nhóm không chỉ có lợi cho chính các trường mà còn có lợi cho thí sinh

Nộp hồ sơ không đăng ký xét tuyển ĐH thì có được bổ sung?

Khi nộp hồ sơ đăng ký dự thi THPT quốc gia thì không đăng ký xét tuyển ĐH thì có được đăng ký bổ sung sau khi có kết quả thi hay không?

5 trường ĐH, CĐ ký kết đào tạo 10.000 nhân lực cho du lịch

5 trường ĐH, CĐ tại Đà Nẵng đã ký kết hợp tác đào tạo nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực du lịch dịch vụ cho một Tập đoàn đầu tư du lịch.

73 trường đại học tham gia nhóm xét tuyển phía Nam

73 trường đại học từ tỉnh Quảng Bình trở vào đã tham gia nhóm xét tuyển phía Nam.

Nguyên tắc lọc ảo của 83 trường tham gia nhóm xét tuyển chung

Nguyên tắc lọc ảo trong kỳ tuyển sinh đại học 2017 của nhóm xét tuyển phía Nam (Nhóm lọc ảo) vừa được vừa được thống nhất trong buổi họp nhóm vào chiều hôm qua, ngày 16/5 tại Trường ĐH Bách khoa TP.HCM.