Sáng 12/7, trong buổi họp báo về tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2023 được UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức, Đại tá Nguyễn Đình Thuận Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã thông tin về việc người thân báo tin một phụ nữ bị bắt cóc, đưa sang Campuchia.

Đại tá Nguyễn Đình Thuận Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh Ninh Thuận tại họp báo. Ảnh: X.N.

Đại tá Hải cho biết, hồi đầu tháng 6, người đàn ông, 42 tuổi, trình báo em gái ruột là N.T.H.P. (38 tuổi, phường Thanh Sơn, TP Phan Rang – Tháp Chàm) đến TP.HCM ngày 23/5, sau đó bị bắt cóc. Đánh giá vụ việc nghiêm trọng, Công an tỉnh Ninh Thuận đã phân công lực lượng phối hợp Công an TP.HCM, Tây Ninh…, tổ chức xác minh, tìm người nghi bị bắt cóc.

Đến hôm 24/6, chị N.T.H.P. bị Công an tỉnh Tboung Khmum - Campuchia phát hiện ở địa phương này nên tạm giữ, bàn giao cho Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Xa Mát, tỉnh Tây Ninh. Nhận thông tin, Công an tỉnh Ninh Thuận đưa chị P. về địa phương, bàn giao lại cho gia đình quản lý.

Theo Đại tá Nguyễn Đình Thuận Hải, quá trình xác minh, điều tra thì chưa có tài liệu chứng minh bà P. bị bắt cóc như trình báo của người thân. Làm việc với cảnh sát, bà P. khai, “không có việc bị bắt cóc”.

Hôm 4/7, Công an tỉnh Ninh Thuận nhận được đơn tố giác bà P. có liên quan tới việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nên đang điều tra, làm rõ các vấn đề liên quan.