Chuẩn bị cho tuổi già từ tuổi 40 - Sớm hay muộn?
TUYẾN BÀI

Chuẩn bị cho tuổi già từ tuổi 40 - Sớm hay muộn?

Đề xuất của Bộ Y tế về việc trang bị kiến thức chuẩn bị tuổi già từ tuổi 40 đã mở ra nhiều góc nhìn khác nhau: 40 tuổi là quá sớm hay đã quá muộn để chuẩn bị cho chặng đường sau này?

40 tuổi đã đủ áp lực, vì sao vẫn cần chuẩn bị cho tuổi già?

Ở tuổi 40, nhiều người vẫn đang tất bật lo sự nghiệp, nuôi con, trả nợ. Vì vậy, đề xuất trang bị kiến thức chuẩn bị cho tuổi già từ độ tuổi này khiến không ít người băn khoăn.

'40 tuổi còn lo giữ việc, trả góp nợ tiền nhà, tâm trí đâu nghĩ đến tuổi già'

'Mở điện thoại là thấy tin cắt giảm nhân sự, AI thay đổi công việc, U50 chật vật tìm việc mới. Khi nỗi lo giữ được thu nhập còn hiện hữu, thật khó để nghĩ đến tuổi già cách 20 năm nữa', độc giả Nguyễn Hòa Bắc (Ninh Bình) bày tỏ.

Giáo sư Nguyễn Đình Cử: Bắt đầu chuẩn bị cho tuổi già từ năm 40 tuổi là quá muộn

Lối sống, sức khỏe, tài chính và tâm lý được hình thành từ những năm tháng tuổi trẻ sẽ quyết định chất lượng cuộc sống khi về già. Do đó, nếu đến tuổi 40 mới nghĩ đến việc chuẩn bị cho tuổi già thì đã là quá muộn, theo GS.TS Nguyễn Đình Cử.

Bộ Y tế đề xuất trang bị kiến thức chuẩn bị tuổi già cho người từ 40 tuổi

Người dân từ 40 tuổi trở lên sẽ được hướng dẫn, cung cấp kiến thức, kỹ năng, chuẩn bị cho tuổi già từ khi còn trẻ như lối sống lành mạnh, rèn luyện sức khỏe, chuẩn bị tài chính, việc làm.