Trong video được Bộ Quốc phòng Nga đăng tải hôm 11/11, hai oanh tạc cơ Tu-160 của Nga được hộ tống bởi hai chiếc tiêm kích đa năng Su-30SM thuộc biên chế Không quân Belarus. Chuyến bay của các oanh tạc cơ Nga kéo dài 4 tiếng 36 phút, và bay được hơn 3.000km.

Dù giới quân sự Nga tuyên bố chuyến bay trên là một hoạt động “thường lệ”, nhưng Phó đại diện thường trực Nga tại Liên Hợp Quốc Dmitry Polyanskiy nhận định đây là “một phản ứng đối với sự hiện diện quân sự ngày càng tăng lên ở khu vực biên giới Ba Lan-Belarus”.

{keywords}
Oanh tạc cơ Tu-160 của Nga bay trên bầu trời Belarus. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Tu-160 ‘Thiên nga trắng’ là máy bay ném bom chiến lược được Liên Xô chế tạo và đưa vào trang bị trong thập niên 1980. Máy bay có chiều dài 54,1m; chiều rộng sải cánh khi cụp và xòe lần lượt là 35,6m và 55,7m; chiều cao 13,1m. Tổ lái có 4 người. Trọng lượng rỗng của Tu-160 là 110 tấn, còn trọng lượng cất cánh tối đa là 275 tấn.

{keywords}
Bản vẽ thiết kế bên ngoài của Tu-160. Ảnh: Wikipedia

Tu-160 được trang bị 4 động cơ turbine cánh quạt Kuznetsov NK-32 với lực đẩy đạt 137 KiloNewton/chiếc. Do vậy, tốc độ tối đa Tu-160 có thể đạt Mach 2,05, tương đương 2.220 km/h. Tầm hoạt động của Tu-160 nằm trong khoảng 10.500-12.300km, tùy theo lượng vũ khí nó mang theo.

{keywords}
Động cơ turbine cánh quạt Kuznetsov NK-32. Ảnh: Defenseworld.net

Theo trang quân sự Milavia.net, phần mũi của Tu-160 được lắp đặt một radar Obzor-K có khả năng phát hiện mục tiêu đối phương trên mặt đất hoặc trên không ở khoảng cách 300km. Ngoài ra, Tu-160 cũng trang bị một radar Sopka có khả năng theo dõi địa hình mặt đất khi nó bay ở độ cao thấp.

{keywords}
Buồng lái của Tu-160. Ảnh: Wikipedia

Tu-160 có hai khoang vũ khí, mỗi khoang có thể chứa 6 tên lửa hành trình Kh-55 hoặc 12 tên lửa hạt nhân tầm ngắn RKV-15. Dù có thể mang theo nhiều vũ khí tấn công, nhưng Tu-160 lại không được lắp những hệ thống vũ khí phòng thủ, khiến nó trở thành oanh tạc cơ đầu tiên của Liên Xô/ Nga sau Thế chiến Hai không được trang bị vũ khí phòng thủ.

{keywords}
Sơ đồ vũ khí được lắp đặt trên Tu-160. Ảnh: Thaimilitaryandasianregion

Trong cuộc chiến tại Syria hồi năm 2015, Nga đã triển khai một số máy bay Tu-95 và Tu-160 tới không kích lực lượng khủng bố IS ở hai thành phố Idlib và Aleppo bằng tên lửa hành trình Kh-101. Tổng cộng, có 34 tên lửa được phóng đi và tiêu diệt 14 mục tiêu quan trọng của IS.

Video: Bộ Quốc phòng Nga

>>> Đọc tin quân sự trên VietNamNet

Tuấn Trần

Oanh tạc cơ Nga bay trên biển Barents, Na Uy điều tiêm kích ‘hộ tống’

Oanh tạc cơ Nga bay trên biển Barents, Na Uy điều tiêm kích ‘hộ tống’

Theo Bộ Quốc phòng Nga, sự việc trên xảy ra ở vùng không phận quốc tế giữa biển Barents và biển Na Uy vào ngày 27/10.

Xem máy bay ném bom chiến lược Nga phô diễn sức mạnh trên bầu trời

Xem máy bay ném bom chiến lược Nga phô diễn sức mạnh trên bầu trời

Các chỉ huy quân đội Nga tiết lộ, dàn máy bay ném bom chiến lược tầm xa của nước này vừa tham gia một loạt cuộc diễn tập thử nghiệm vũ khí mới ở vùng Volga.