Bộ Ngoại giao Syria vừa lên tiếng quy trách nhiệm cho Thổ Nhĩ Kỳ và các quốc gia
Vùng Vịnh về cảnh máu đổ triền miên trong nước, cáo buộc họ phá hoại sứ mệnh của
đặc sứ quốc tế Lakhdar Brahimi.
TIN BÀI LIÊN QUAN"
"Thổ Nhĩ Kỳ dối trá về máy bay Syria"
Mỹ điều quân đến sát Syria

Dân chúng Syria đang phải hứng chịu một cuộc xung đột đẫm máu, với hàng chục nghìn người đã thiệt mạng.
Trong một thông điệp ngày 30/10, Bộ Ngoại giao Syria nói Thổ Nhĩ Kỳ và một số nước Vùng Vịnh, ngụ ý Ảrập Xêút và Qatar, không tận tâm với việc giúp cho lệnh ngừng bắn được Liên Hợp Quốc ủng hộ ở Syria thành công, "điều khiến họ phải chịu trách nhiệm về cảnh máu đổ ở Syria".
Theo thông điệp nói trên, vai trò của các nước này trong việc cung cấp tài chính, vũ trang và chứa chấp các nhóm vũ trang, đã làm xói mòn sứ mệnh của ông Lakhdar Brahimi, đặc sứ chung về Syria của Liên đoàn Ảrập và Liên Hợp Quốc.
Cùng ngày, Thủ tướng Qatar đã lên án chính phủ Syria đang phát động "một cuộc chiến hủy diệt" chống lại chính nhân dân nước này. Với những ngôn từ rất mạnh mẽ trên đài Al Jazeera, Sheikh Hamad bin Jassem Al Thani cũng chỉ trích các cường quốc bên ngoài chỉ khoanh tay đứng nhìn trong khi quân đội của Tổng thống Bashar al-Assad tiến hành một cuộc tàn sát.
Bình luận của ông Sheikh Hamad bin Jassem Al Thani được đưa ra vài giờ sau khi thỏa thuận ngưng bắn trong 4 ngày lễ Hồi giáo Eid al-Adha ở Syria sụp đổ khiến hàng trăm người thiệt mạng. Các cuộc không kích và đánh bom xe vẫn tiếp diễn, với chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad và phe đối lập đổ tội cho nhau.
Brahimi, một nhà ngoại giao kỳ cựu của Algeria, đã tới Bắc Kinh hôm 29/10 sau khi tới thăm nhiều nước quan trọng khác nhằm thảo luận về vấn đề Syria. Ông được cho là đang cân nhắc một đề xuất mới nhằm khởi động một cuộc đối thoại chính trị giữa các bên tham chiến ở Syria sau thất bại của thỏa thuận ngưng bắn.
Trong một diễn biến mới, một vị tướng không quân của Syria vừa bị quân nổi dậy giết ở trung tâm Damascus, đài truyền hình nhà nước của nước này đưa tin. Abdullah Mahmoud al-Khalidi bị bắn chết ở quận Rukn al-Din trong một vụ việc dường như là mới nhất trong làn sóng tấn công vào các nhân vật cấp cao trong chính quyền của Tổng thống Assad.
Hàng chục nghìn người, hầu hết là dân thường, đã thiệt mạng ở Syria kể từ khi xung đột nổ ra cách đây hơn 20 tháng. Khoảng 2,5 triệu người khác đang cần viện trợ nhân đạo khẩn thiết, và hơn 340.00 người đã vượt qua biên giới vào các nước láng giềng của Syria là Lebanon, Jordan, Thổ Nhĩ Kỳ và Iraq, theo các ước tính của Liên Hợp Quốc.
Thanh Hảo (Theo CNN, China Daily)