tái cơ cấu ngân hàng

Cập nhập tin tức tái cơ cấu ngân hàng

Một số nhà đầu tư muốn tham gia tái cơ cấu SCB

Ngân hàng Nhà nước đang nghiên cứu đề nghị tham gia cơ cấu lại Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) của một số nhà đầu tư để sớm trình Chính phủ phương án cơ cấu lại ngân hàng này theo quy định.

Sẽ trình Chính phủ phương án chuyển giao bắt buộc 2 ngân hàng yếu kém

Ngân hàng Nhà nước đang chỉ đạo các bên liên quan thực hiện trình tự, thủ tục để trình Chính phủ phê duyệt phương án chuyển giao bắt buộc đối với 2 ngân hàng.

Thêm một ngân hàng yếu kém sẽ phải chuyển giao bắt buộc

Tại Đại hội cổ đông (ĐHCĐ) năm 2022 (ngày 29/4), lãnh đạo Ngân hàng TMCP Ngoại thương (Vietcombank) hé lộ thông tin về việc nhận chuyển giao bắt buộc một tổ chức tín dụng bắt buộc.

Chủ tịch Eximbank bị bãi miễn bất ngờ đòi lại được ghế nóng quyền lực

Ngân hàng Eximbank vừa công bố Nghị quyết HĐQT số 231, với nội dung hủy bỏ Nghị quyết số 112 ban hành ngày 22/3 vừa qua, là văn bản bãi nhiệm Chủ tịch HĐQT đương nhiệm ông Lê Minh Quốc.

Chủ tịch Eximbank bị mất chức bất ngờ viết thư tố cáo

Mới đây, ngân hàng Eximbank phát đi thông cáo phủ nhận những cáo buộc về việc miễn nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT trái luật trong phiên họp ngày 22/3 vừa qua.

Biến động Eximbank: Quyền lực đổi thay, khối tiền hao tán

 Nhiều năm sau khi ông Lê Hùng Dũng rời Eximbank, ngân hàng này vẫn ở trong tình trạng biến động, kinh doanh đi xuống, nhân sự cấp cao thay đổi liên tục và không ít tai tiếng.

Qua nửa nhiệm kỳ, 2 kỷ lục chưa từng có ở 1 ngành nhạy cảm

Thông qua 2 cơ chế mới về xử lý nợ xấu và điều hành tỷ giá, Việt Nam đã tạo nên những kỷ lục chưa từng có về xử lý nợ xấu và tăng dự trữ ngoại hối.

Nữ đại gia quyền lực lộ diện: 'Phân chia quyền lực' ở Eximbank tới hồi kết?

Cuộc phân tranh quyền lực tại Eximbank kéo dài dai dẳng thời hậu Lê Hùng Dũng đang có dấu hiệu dần ổn định với những thay đổi và sự xuất hiện một đại gia kín tiếng cùng nguồn lực tài chính mạnh. 

Biến động mạnh, ngân hàng lớn thay cả dàn lãnh đạo

Sóng ngầm nhân sự ngân hàng vẫn diễn ra mạnh mẽ ở vào thời kỳ mà quá trình tái cơ cầu lần một đã hoàn thành. Dàn lãnh đạo ở nhiều ngân hàng vẫn chưa ổn định cho dù các tổ chức liên tục báo lãi lớn.

Thời cổ phiếu 'vua' trở lại: Những tên tuổi được chờ đợi

Thập kỷ buồn tẻ của nhóm cổ phiếu ngân hàng dường như đã qua đi. có giá cao kỷ lục. Nhiều mã cổ phiếu mới lên sàn, hứa hẹn một thời kỳ mới của nhóm “cổ phiếu vua” này.

8 phó tổng giám đốc nghỉ việc ở Eximbank

Ngoài việc chấp thuận 4 phó tổng giám đốc nghỉ việc, Eximbank còn thôi chức danh 4 phó tổng giám đốc khác.

Đại gia Trầm Bê thoát án?

Với kết quả giám định của Ngân hàng Nhà nước, liệu ông Trầm Bê - đại gia từng “làm mưa” trong giới ngân hàng - có thoát tội vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng?

Trầm Bê mất hút, những 'dấu ấn' còn để lại

Hai năm sau ngày Ngân hàng TMCP Phương Nam (Southern Bank) về chung một nhà với Sacombank (ngày 1.10.2015), bất ngờ tại ĐHĐCĐ thường niên vừa diễn ra tuần qua lại có khá nhiều người lên tiếng phản đối về “cuộc hôn nhân” này.

Sếp lớn ngân hàng mất chức: Ghế nóng liên tục đổi chủ

Công cuộc tái cấu hệ thống ngân hàng vẫn đang diễn ra rất mạnh. Làn sóng thay đổi nhân sự chưa dừng lại. 

Đại gia giấu mặt, biến động ngàn tỷ trong giới chủ ngân hàng

Cổ phiếu ngân hàng đồng loạt dậy sóng với hàng loạt giao dịch bí ẩn và dòng tiền ngàn tỷ. Cơ chế mới với triển vọng sáng sủa đang kéo các đại gia trở lại với cổ phiếu vua một thời.

Trăm ngàn tỷ nợ xấu: Đi tù không sợ bằng 'chết chìm'

Hàng trăm ngàn tỷ đồng nợ xấu vẫn treo trên đầu, trong khi tài sản đảm bảo đang mất giá hàng ngày. Điều mà nhiều sếp lớn lo sợ là ngân hàng chết chìm, chứ không phải ngại bị soi xét sai phạm và tù tội.

Tái cơ cấu Sacombank: Nút thắt và điểm mở

Tình thế của Sacombank như là một nút thắt cần tháo gỡ để thúc đẩy lộ trình tái cơ cấu NH và nếu có một cơ chế khả thi thì thành công ở Sacombank chính là điểm mở cho việc tái cơ cấu các NH yếu kém.

Tái cấu trúc ngân hàng: Cùng khơi thông điểm nghẽn

Tái cấu trúc hệ thống ngân hàng đã bước sang giai đoạn 2. Tuy nhiên, “mạch máu của nền kinh” tế vẫn chưa thông với nhiều ngân hàng còn chịu áp lực nợ xấu rất lớn.

Gỡ khó cơ chế, đồng bộ trách nhiệm: Thông đường tái cơ cấu NH

Tỷ lệ nợ xấu nội bảng đã kiểm soát ở mức dưới 3% nhưng có xu hướng tăng trở lại về quy mô. Trước bối cảnh đó, NHNN đã đề nghị xây dựng Luật hỗ trợ tái cơ cấu các tổ chức tín dụng và xử lý nợ xấu.

Thông mạch tái cơ cấu: Đừng mặc ngân hàng xoay xở nợ xấu

Hàng loạt các giải pháp được kỳ vọng giúp thúc đẩy phát triển kinh tế tăng trưởng trong thời gian tới. Tuy nhiên, điểm nghẽn về nợ xấu, qua đó khiến chi phí tăng cao sẽ kìm hãm kinh tế phát triển bền vững.