Ngày 21/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đang tiếp tục làm rõ vụ tai nạn khiến 3 người tử vong. 

Theo đó, bước đầu, tài xế xe khách khai do thiếu quan sát phía trước khi lái xe nên đã đâm vào xe đang đậu bên lề đường. Hiện vẫn chưa có thông tin về tốc độ từ số liệu hộp đen.

Ô tô khách gặp nạn. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, khoảng 2h sáng cùng ngày, xe khách Phương Trang mang BKS 51B-199.56 chở theo 30 hành khách lưu thông trên tuyến QL1, hướng Quảng Ngãi - Tam Kỳ.

Đến đoạn thôn Tiên Xuân 1 (xã Tam Anh Nam, huyện Núi Thành), ô tô khách bất ngờ va chạm với xe tải BKS 81C-156.90 (chưa rõ danh tính tài xế) chở gạch đậu bên đường.

Va chạm mạnh khiến đầu ô tô khách hư hỏng nặng, đuôi xe tải biến dạng. Hậu quả vụ tai nạn khiến 3 người tử vong, 13 người khác được đưa vào bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam cấp cứu.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường phong toả, điều tra nguyên nhân vụ việc.