Báo cáo Tài sản Toàn cầu (Global Wealth Report) 2022 của ngân hàng Thuỵ Sỹ Credit Suisse Group AG cho thấy, thanh khoản chi tiêu tiền mặt và tài sản tăng mạnh trong năm 2021. Tốc độ tăng của tỷ phú thế giới là 11,3% và tổng tài sản toàn cầu là 12,7% vào năm 2021 - mức tăng nhanh nhất trong thế kỷ này. Tại Mỹ và Canada, con này còn cao hơn mức trung bình khi mức độ giàu có tăng khoảng 14,7%. 

Tài sản toàn cầu đã tăng 9,8% lên 463,6 nghìn tỷ USD. Top 1% sở hữu 46% tổng tài sản, trong khi 10% người giàu nhất có 82% tài sản toàn cầu. 

Báo cáo cho hay, tài sản thuộc các tỷ phú nước Mỹ tăng thêm 19,5 nghìn tỷ USD trong năm 2021, vượt xa Trung Quốc ở vị trí thứ hai với 11,2 nghìn tỷ USD và Canada ở vị trí thứ ba với 1.800 tỷ USD.

Mỹ là nước có số người siêu giàu lớn nhất, với hơn 140.000 người, tiếp đó là Trung Quốc với 32.710 người.

bang-xep-hang-ty-phu-toan-cau
Bảng xếp hạng các tỷ phú toàn cầu (Ảnh: Bloomberg)

Anthony Shorrocks, nhà kinh tế và tác giả báo cáo của Credit Suisse, đánh giá, sự khác biệt giữa các nước giàu và thấp hơn đã giảm bớt. Số người giàu ở các nước có thu nhập thấp và trung bình đang phát triển với tốc độ nhanh hơn. Tài sản của các hộ gia đình tại các nền kinh tế mới nổi sẽ tăng 10% mỗi năm, so với mức tăng 4,2% tại các nước thu nhập cao.

Theo dự báo, số lượng tỷ phú trên toàn cầu sẽ tăng 40% trong 5 năm tới. Năm 2026, thế giới sẽ có hơn 87,5 triệu người có tài sản ít nhất 1 triệu USD, tăng từ 62,5 triệu vào năm 2021. Con số này sẽ tăng nhanh hơn ở các nền kinh tế mới nổi. Trung Quốc gần như tăng gấp đôi số triệu phú.

Các tỷ phú gia tăng tài sản (Ảnh: Bloomberg)

Trong khi 500 người giàu nhất thế giới đã mất 1.400 tỷ USD tài sản tích lũy trong nửa đầu năm, Credit Suisse nhận thấy có sự phục hồi nhanh chóng, đặc biệt các thị trường đang phát triển. 

Ngân hàng Thụy Sĩ kỳ vọng, Trung Quốc tiếp tục tạo ra khối tài sản khổng lồ ngay cả khi nền kinh tế gặp khó khăn khi phải đóng cửa vì Covid-19 và cuộc thanh lọc các doanh nghiệp công nghệ và bất động sản.

Credit Suisse dự báo, tài sản tư nhân sẽ tăng 36% lên 169 nghìn tỷ USD vào năm 2026, với tài sản mỗi người tăng 28% trên toàn cầu, vượt qua 100.000 USD vào năm 2024. Số lượng cá nhân có giá trị ròng hơn 50 triệu USD sẽ đạt 385.000.