{keywords}
Ảnh minh hoạ

Điểm GPA trung bình của các triệu phú Mỹ là 2.9/4.0 – một con số không mấy tự hào.

Chính vì thế, Tiến sĩ Karen Arnold đã làm một nghiên cứu ở Boston College để đánh giá mức độ thành công của các thủ khoa đầu ra.

Kết quả là, nhìn chung, sự nghiệp của họ cũng khá tốt nhưng không thực sự đạt được mức độ cao nhất của sự nghiệp. Họ không thể trở thành các tỷ phú – những người đang kiểm soát thế giới này.

Nghiên cứu chỉ ra rằng, trường học thường dạy bạn cách tuân theo các quy tắc. Thủ khoa là những người tuân theo luật rất tốt, vì thế họ thường làm ở các vị trí hỗ trợ cho hệ thống, là một phần của hệ thống, nhưng không thay đổi hay lật đổ hệ thống ấy.

Triệu phú – những người có điểm GPA trung bình 2.9 – là những người không giỏi việc tuân theo các quy tắc, nhưng biết kiên trì theo đuổi mục tiêu. Đôi khi họ phá luật và làm những thứ khác biệt.

Những người giỏi tuân theo quy tắc thì lại không xuất sắc khi bước ra cuộc sống. Bởi vì, ở trường, các quy tắc rất rõ ràng, còn cuộc sống thì không như thế.

Vì thế, không giỏi tuân theo quy tắc lại là một lợi thế khi bạn thoát ra khỏi một hệ thống khép kín như giáo dục.

Nguyễn Thảo (Theo Business Insider)