Tối 7/7, Thượng tá Bùi Thanh Tùng, Trưởng Công an thị xã Kỳ Anh cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Tiến Cương (SN 1971, trú tại xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh) về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Trước đó, khoảng 8h45 ngày 3/7, CSGT thị xã Kỳ Anh phát hiện ô tô BKS 38A-154.93 do Nguyễn Tiến Cường điều khiển, đi trên quốc lộ 1 theo hướng Bắc – Nam, đoạn qua phường Hưng Trí không có tem kiểm định an toàn kỹ thuật phương tiện nên đã tiến hành dừng xe để kiểm tra.

{keywords}
Tài xế Cương bị khởi tố, bắt tạm giam
{keywords}
Ô tô do tài xế Cương điều khiển

Tuy nhiên, tài xế Cương không chấp hành tín hiệu dừng xe để xuất trình giấy tờ mà hạ kính chắn gió để giải thích. CSGT thị xã Kỳ Anh ra tín hiệu dừng xe nhưng tài xế Cương không chấp hành, nhanh chóng lùi xe với tốc độ cao trên quốc lộ 1A đoạn qua ngã ba Việt – Lào để bỏ chạy.

CSGT đã huy động lực lượng, phương tiện đuổi theo, yêu cầu tài xế chấp hành hiệu lệnh, ngăn lái xe gây tai nạn. Sau khi tông vào chiếc xe làm vật chắn và thấy lực lượng công an cùng người dân vây quanh, tài xế Cương mới chịu xuống xe để làm việc.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Thiện Lương

Chống đối CSGT Hà Tĩnh, tài xế lùi xe tốc độ cao bỏ chạy

Chống đối CSGT Hà Tĩnh, tài xế lùi xe tốc độ cao bỏ chạy

Không chấp hành tín hiệu dừng xe của CSGT Công an thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh), tài xế đã lùi xe với tốc độ cao trên quốc lộ 1A để bỏ chạy.