{keywords}
Một thành viên Taliban đang cầu nguyện. Ảnh: AP

Theo hãng tin AP, hiện chưa có ai đứng ra nhận trách nhiệm về vụ tấn công xảy ra hôm nay (18/9) tại Jalalabad. Tuy nhiên, một chi nhánh của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đang ngày càng trở nên bạo lực, hiện là kẻ thù của Taliban lại Afghanistan. Nhóm này đặt trụ sở ở miền đông Afghanistan.

Hiện chưa rõ liệu có quan chức Taliban nào nằm trong số các nạn nhân chết và bị thương không.

Cũng trong ngày hôm nay, một quả bom đã phát nổ ở thủ đô Kabul, làm 2 người bị thương, cảnh sát cho biết. Hiện, chưa rõ mục tiêu vụ đánh bom ở Kabul là gì.

Liên quan tới Afghanistan, Taliban hôm nay đã thay thế Bộ Các vấn đề phụ nữ ở nước này bằng Bộ Cầu nguyện, hướng dẫn, khuyến khích đức hạnh và phòng ngừa thói xấu, với thành viên gồm toàn nam giới. 

>>> Cập nhật tình hình Afghanistan 

Hoài Linh

Cờ Taliban bay trên dinh tổng thống Afghanistan, Pháp tuyên bố không quan hệ

Cờ Taliban bay trên dinh tổng thống Afghanistan, Pháp tuyên bố không quan hệ

Taliban, hôm 11/9, đã giương cờ trên dinh tổng thống Afghanistan trong một buổi lễ được tổ chức, trùng thời điểm Mỹ và thế giới tưởng nhớ vụ tấn công khủng bố kinh hoàng 11/9/2001.