Huyện Tam Đường ngày nay, tiền thân huyện Phong Thổ trước đây, là huyện vùng cao biên giới. Năm 2002, Chính phủ ban hành Nghị định chia tách huyện Phong Thổ thành hai huyện Phong Thổ và Tam Đường. Sau nhiều lần điều chỉnh địa giới hành chính, đến nay, Tam Đường có diện tích tự nhiên hơn 66.292 ha, có 13 xã, thị trấn, với 126 bản, gồm 12 dân tộc và trên 5,7 vạn người sinh sống.

Nằm ở cửa ngõ của tỉnh Lai Châu, huyện Tam Đường được thiên nhiên ưu đãi khí hậu mát mẻ, cảnh sắc kì vĩ, phù hợp cho phát triển các loại hình du lịch cũng như các loại cây trồng khác nhau. Trên địa bàn huyện có nhiều cảnh sắc thiên nhiên đẹp như tranh vẽ, có thể kể đến: Thác Cầu Mây, đỉnh đèo Hoàng Liên Sơn, thác Tác Tình, động Tiên Sơn, đỉnh Putaleng... 

img 2979.jpeg
Phong trào thi đua đến từng bản, từng gia đình cùng tích cực tham gia. 

Thực hiện phong trào thi đua Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn huyện so với 10 năm trước tăng gấp ba lần. Tính hết đến năm 2022, toàn huyện có 8 trong tổng số 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân đạt 17 tiêu chí trên xã.  

Xác định xây dựng nông thôn mới là quá trình lâu dài, liên tục, chỉ có điểm khởi đầu không có điểm kết thúc, cùng với việc giữ vững và nâng cao chất lượng hiệu quả các xã đạt tiêu chí nông thôn mới, hoàn thành các xã còn lại trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đã lựa chọn xây dựng hai xã Bình Lư và Bản Bo đến năm 2025 đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Là xã nằm gần trung tâm huyện, điều kiện giao thương hàng hóa thuận lợi, xã Bình Lư có nhiều lợi thế về trồng trọt chăn nuôi và phát triển thương mại, dịch vụ. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid - 19, sản xuất nông nghiệp bị tác động bởi dịch bệnh và thiên tai; đặc biệt một số quy định trong tiêu chí thành phần thay đổi là thách thức không nhỏ. Để xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, cấp ủy, chính quyền xã đặc biệt quan tâm đề ra nhiều giải pháp cụ thể, nhất là đối với tiêu chí môi trường và tiêu chí thu nhập.

Còn đối với xã Bản Bo, xác định xây dựng xã đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao là một trong những nhiệm vụ quan trọng, góp phần nâng cao đời sống của nhân dân nên không chỉ cấp ủy, chính quyền xã mà các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn đã tập trung tuyên truyền, nhân rộng những cách làm hay mô hình mới có hiệu quả. Từ đó tạo phong trào thi đua đến từng bản, từng gia đình cùng tích cực tham gia. Đến nay, xã duy trì 4 bản sáng - xanh - sạch - đẹp, tiếp tục xây dựng bản Cốc Phung đạt bản nông thôn mới nâng cao.

Ông Nguyễn Xuân Hoàn, Bí thư Đảng ủy xã Bản Bo cho hay, ngay từ đầu nhiệm kỳ, cấp uỷ, chính quyền xã đã xây dựng kế hoạch, xác định lộ trình chi tiết từng năm để triển khai thực hiện. Trong 19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, chúng tôi xác định đó là thu nhập và giảm tỷ lệ hộ nghèo. Đối với tiêu chí thu nhập, chúng tôi đề ra từ nay đến năm 2025 tiếp tục vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi, thâm canh tăng vụ để nâng cao gía trị sử dụng đất. Mở rộng diện tích trồng chè mới, đồng thời thâm canh các diện tích chè cũ đảm bảo về chất lượng, đáp ứng nhu cầu thị trường.

Có thể thấy những con đường bê tông trải dài, điện, đường trường trạm được đầu tư xây dựng đồng bộ, nhà ở dân cư khang trang, sạch đẹp, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên rõ rệt. Tin tưởng rằng, huyện Tam Đường sẽ đạt được thành quả và sớm về đích nông thôn mới nâng cao theo đúng lộ trình.

Đình Thành và nhóm PV, BTV