Ngày 14/4, Phòng cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Quảng Nam) đang tạm giữ hình sự Nguyễn Quốc Phương (40 tuổi, ở phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Trước đó, tiếp nhận đơn tố giác tội phạm của một người nước ngoài (tạm trú phường Cẩm Phô, TP Hội An, Quảng Nam, làm chung công ty với Phương), công an đã triệu tập Phương về làm việc.

Nguyễn Quốc Phương. Ảnh: CACC

Tại cơ quan điều tra, Phương khai nhận, thông qua một cấp dưới, Phương biết được người đàn ông nước ngoài trên có gửi một đoạn clip nhạy cảm cho một nữ nhân viên của công ty và lo sợ nữ nhân viên này khiếu nại về hành vi quấy rối tình dục.

Dù nữ nhân viên không có yêu cầu bồi thường, tuy nhiên qua nói chuyện, biết người đàn ông nước ngoài sợ bị sa thải, Phương đã yêu cầu 'bồi thường' một xe máy SH, nếu không sẽ báo cáo lên lãnh đạo công ty.

Người nước ngoài này sau đó đã chuyển số tiền hơn 73 triệu đồng vào tài khoản do Phương cung cấp.

Theo cơ quan điều tra, tại công ty, Phương làm giám đốc nhân sự.