Các đối tượng bị bắt giữ gồm; Tô Xuân Định (SN 1989), Huỳnh Đỗ Nhật Huy (SN 2002), Phan Minh Toàn (SN 2004), Cao Ngọc Minh Quân (SN 2005) và Trương Đức Bảo Khánh (SN 2000), cùng trú tại thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) .

Trong số này, Tô Xuân Định từng có 1 tiền án về các tội danh: cướp giật tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và cố ý gây thương tích.

Các đối tượng tại công an (ảnh, CACC)

Trước đó, ngày 28/3, Công an thành phố Gia Nghĩa nhận được tin báo của anh Nguyễn Văn Thành (SN 1986, trú tại phường Nghĩa Đức) với nội dung: Vào ngày 27/3, khi Thành đang điều khiển xe mô tô đến khu vực Tổ dân phố 4 thì bị 5 đối tượng đi xe ô tô sử dụng hung khí đánh ngất xỉu, cướp điện thoại và xe mô tô.

Công an thành phố Gia Nghĩa đã huy động lực lượng, nhanh chóng có mặt tại hiện trường phối hợp với các đơn vị chức năng điều tra, truy bắt đối tượng.

Sau 12 giờ đồng hồ từ khi nhận tin báo, lực lượng Công an thành phố Gia Nghĩa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đắk Nông và Công an tỉnh Lâm Đồng bắt giữ 5 đối tượng đang trốn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Công an đã thu giữ 1 xe ô tô cùng 7 điện thoại di động.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, anh Nguyễn Văn Thành và Tô Xuân Định quen biết với nhau từ trước và có liên hệ với nhau qua mạng xã hội. Tháng 7/2022, Tô Xuân Định đến thành phố Gia Nghĩa chơi và giới thiệu chị Nguyễn Thị T. (hiện đang làm nhân viên bán cà phê) cho anh Thành làm quen.

Tháng 9/2022, chị T. nhờ anh Thành tìm mua 1 căn nhà gỗ để mở quán cà phê. Sau đó, anh Thành mua dùm cho chị T. một căn nhà với giá 58 triệu đồng. Khi phát hiện anh Thành kê giá chênh lệch để lấy 22 triệu đồng, chị T. nhờ Tô Xuân Định đòi lại.

Khoảng tháng 12/2022, khi anh Thành cùng bạn ngồi ăn cháo tại thành phố Gia Nghĩa thì bị Tô Xuân Định, Huỳnh Đỗ Nhật Huy, Phan Minh Toàn, Trương Đức Bảo Khánh và một đối tượng chưa rõ lai lịch dùng dao đâm vào tay.

Sau đó chúng ép anh Thành lên xe ô tô rồi chở đến Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, nhốt anh lại và nhiều lần đánh đập, ép viết giấy vay nợ số tiền 22 triệu đồng, sau đó mới cho anh Thành về nhà tại tỉnh Đắk Nông. 

Sau nhiều lần gọi điện thoại đòi tiền nhưng anh Thành không trả nên tối ngày 27/3/2023, Tô Xuân Định rủ Huỳnh Đỗ Nhật Huy, Phan Minh Toàn, Cao Ngọc Minh Quân và Trương Đức Bảo Khánh qua tỉnh Đắk Nông đánh anh Thành ngất xỉu, lấy đi chiếc điện thoại của nạn nhân.

Sau đó, các đối tượng tiếp tục chở anh Thành đến khu vực vắng người qua lại ở thôn 2, xã Quảng Khê, huyện Đắk Glong rồi tiếp tục đánh nạn nhân.

Lợi dụng sơ hở, anh Nguyễn Văn Thành bỏ chạy và đến trình báo toàn bộ sự việc với cơ quan Công an. Các đối tượng sau đó đã rời khỏi hiện trường. Sau đó bị công an bắt giữ.