Chiều 7/2, cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đang tạm giữ hình sự nghi phạm Nguyễn Văn Nghĩa (29 tuổi, ngụ phường Mỹ Hòa, TP Long Xuyên) để điều tra hành vi “Giết người”.

Nghi phạm Nghĩa tại cơ quan công an. Ảnh: Tiến Tầm 

Theo điều tra ban đầu, khoảng 18h ngày 3/2, bà Lê Thị Mỹ Lệ (54 tuổi, mẹ của Nghĩa) đến nhà bà Hồ Thị Trúc Linh (49 tuổi, ngụ cùng địa phương) để nói chuyện liên quan đến tiền chơi hụi. Trong lúc nói chuyện, hai người phụ nữ cự cãi, xô xát, nhưng được mọi người can ngăn. 

Đến khoảng 19h15 cùng ngày, Nghĩa hay tin mẹ bị đánh nên anh ta chạy xe máy cầm theo chai xăng đến nhà bà Linh. Đến nơi, nghi phạm Nghĩa đổ xăng lên người bà Linh rồi châm lửa đốt. Mọi người phát hiện đến dập lửa, đưa bà Linh đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh An Giang cấp cứu.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Tiến Tầm

Sau đó, bà Linh được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) điều trị. Hậu quả, bà Linh bị bỏng 80% cơ thể. Sau khi gây án, nghi phạm Nghĩa bỏ trốn.

Đến tối 6/2, nghi phạm Nghĩa đến Công an TP Long Xuyên đầu thú.