Chiều 19/4, Chủ tịch UBND huyện Tiên Phước (tỉnh Quảng Nam) Trầm Quế Hương cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ 2 trẻ em tắm suối tử vong.

Khoảng 17h ngày 18/4, tại suối Vực Hiệu, đoạn chảy qua thôn 2 (xã Tiên Lãnh, huyện Tiên Phước) em Trần Văn Kh. (10 tuổi, trú xã Tiên An, huyện Tiên Phước) và em Đoàn Văn D. (10 tuổi, trú xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước) rủ nhau tắm suối.

Hai nạn nhân được người dân vớt lên nhưng không qua khỏi

Trong lúc tắm, không may em Kh. và em D. bị đuối nước mất tích. Người dân địa phương sau đó đã phát hiện và vớt hai em lên bờ cấp cứu nhưng không ai qua khỏi.

Hiện thi thể hai nạn nhân đã được đưa về gia đình để lo hậu sự.

Chính quyền địa phương sau đó đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình nạn nhân.

Công Sáng