Căng thẳng gia tăng tại Afghanistan trong những tuần gần đây, khi Abdullah Abdullah, quan chức cấp cao chính quyền Afghanistan, khiếu nại kết quả bầu cử tổng thống tháng 9/2019. Phát ngôn viên của ông Abdullah cho biết ông cũng có mặt ở buổi lễ hôm 6/3, song không bị thương.

Hình ảnh Phó Tổng thống Mohammad Karim Khalili bỏ chạy giữa lúc đang phát biểu

Hình ảnh được các nhân chứng ghi lại từ hiện trường cho thấy ông Khalili, cũng là Phó Tổng thống của Afghanistan, đã bị cắt ngang giữa bài phát biểu. Vụ tấn công bắt đầu bằng một tiếng nổ. Ông Abdullah cùng một số chính trị gia khác đã thoát thân và không bị thương, nhân chứng Fraidoon Kwazoon cho biết.

{keywords}
 Lực lượng an ninh tại Afghanistan

Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani đã lên tiếng về vụ tấn công, cho biết đây là một “tội ác chống lại nhân loại và chống lại sự đoàn kết dân tộc của Afghanistan”.

Chưa có nhóm nào nhận trách nhiệm cho vụ tấn công. Taliban gần đây đã tái khởi động các vụ tấn công nhằm vào các lực lượng chính phủ, bất chấp việc đã ký một thoả thuận hoà bình với Mỹ. Tuy nhiên, nhóm này bác bỏ việc có liên quan đến vụ tấn công trên.

Anh Thư