Tân Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin. Ảnh: Reuters

Theo hãng tin Reuters, ông Srettha thuộc đảng Pheu Thai dẫn đầu liên minh 11 đảng và 33 bộ trưởng nội các đã cam kết trung thành với chế độ quân chủ và Quốc vương Thái Lan Maha Vajiralongkorn trong buổi lễ tại Cung điện Dusit ở Bangkok.

Chính phủ mới của Thái Lan sẽ công bố chính sách mới trước Quốc hội trong ngày 11/9.

“Chính phủ này là của nhân dân, tất cả chúng tôi ở đây với tư cách đại diện của dân. Có rất nhiều vấn đề nên chúng tôi sẽ làm việc không mệt mỏi mỗi ngày. Chúng tôi sẽ giải quyết những yêu cầu của người dân”, tân Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin phát biểu sau khi tuyên thệ nhậm chức.

Tân Thủ tướng Thái Lan, đồng thời giữ chức Bộ trưởng Tài chính, cho biết ông sẽ tổ chức một cuộc họp nội các và sau đó thăm các tỉnh phía đông bắc Khon Kaen, Udon Thani và Nongkhai để gặp gỡ và tìm hiểu các vấn đề của người dân.

Thái Lan: Pheu Thai thành lập liên minh 11 đảng

Thái Lan: Pheu Thai thành lập liên minh 11 đảng

Chiều nay (21/8), Pheu Thai và 10 đảng khác, trong đó có 2 đảng liên quan tới quân đội, đã công bố một liên minh nắm giữ 314 ghế ở Hạ viện và nhất trí đề cử ông Srettha Thavisin của Pheu Thai làm ứng viên Thủ tướng.