TAND Khánh Hòa ngày 10/3 mở phiên xử sơ thẩm vụ kiện yêu cầu bồi thường trách nhiệm nhà nước giữa nguyên đơn là ông Huỳnh Chiêm Hoạch, con ông Huỳnh Chiêm Phái - người đã bị bắt giam oan gần 40 năm trước về tội Giết người, và bị đơn là VKSND tỉnh. 

{keywords}
Ông Huỳnh Chiêm Hoạch (con trai ông Huỳnh Chiêm Phái) chuẩn bị tài liệu liên quan trước khi phiên xử diễn ra ngày 10/3.

Theo hồ sơ, ngày 18/10/1981, Chủ tịch UBND xã Ninh Giang, huyện Ninh Hòa, tỉnh Phú Khánh (cũ) - nay là phường Ninh Giang, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa - bị bắn chết trên đường về nhà sau một cuộc họp. 

Vào cuộc điều tra, ngày 18/12/1981 Công an tỉnh Phú Khánh đã khởi tố, bắt ông Trần Bê và ông Huỳnh Chiếm Phái (ở cùng xã) về tội Giết người. Trong quá trình bị giam giữ, ông Phái bị bệnh nặng nên được thả về nhà vào tháng 2/1983. Tuy nhiên, do sức khỏe yếu, ông Phái đã qua đời năm 2015. 

Tháng 9/1984, VKSND Phú Khánh quyết định đình chỉ điều tra vụ án vì không đủ căn cứ buộc tội ông Bê và ông Phái. Ông Bê được thả sau ba năm bị bắt giam. Ông này cũng liên tục kêu oan. Tới tháng 9/2019, VKSND tỉnh công khai xin lỗi ông Trần Bê do bắt giam oan 38 năm trước về tội Giết người. 

Riêng ông Phái cũng nhiều lần khiếu nại về vụ án oan. Tháng 12/2009, gia đình mới nhận được quyết định đình chỉ điều tra bằng bản photocopy từ VKSND tỉnh.

Tuy nhiên, đến tháng 8/2019, VKSND tỉnh mới công khai xin lỗi công khai người thân của ông lúc ông đã qua đời. Con trai ông Phái là Huỳnh Chiêm Hoạch tiếp tục đeo đuổi sự việc, kêu oan. Sau đó, Viện trưởng VKSND Tối cao thông báo vụ việc của ông Phái và ông Bê “sẽ được thụ lý bồi thường theo quy định của Luật trách nhiệm bồi thường Nhà nước”. 

{keywords}
Ông Trần Bê nhận hoa cùng lời xin lỗi vì bị bắt oan từ đại diện VKSND Khánh Hòa, hồi tháng 9/2019.

Theo hồ sơ, trải qua ba lần thương lượng cùng với đơn vị liên quan đều bất thành, ông Huỳnh Chiêm Hoạch khởi kiện ra tòa, yêu cầu giải quyết bồi thường theo thủ tục dân sự. Trong đó, ông Hoạch yêu cầu VKSND tỉnh bồi thường cho cha mình: Thiệt hại do thu nhập thực tế bị mất từ ngày 17/12/1982 đến 10/12/2009 (thời điểm giao quyết định đình chỉ điều tra) với số tiền hơn 1,3 tỷ đồng; thiệt hại về vật chất do sức khỏe bị xâm phạm hơn 1,55 tỉ đồng; thiệt hại tinh thần 9.490 ngày là hơn 1,28 tỷ đồng và các chi phí khác là hơn 142 triệu đồng. 

Tại phiên tòa hôm nay, đại diện bị đơn - VKSND tỉnh Khánh Hòa không đồng ý đối với thời gian mà gia đình ông Hoạch, cũng như các thiệt hại về sức khỏe, vật chất. VKSND tỉnh Khánh Hòa tính toán thiệt hại theo quy định, chỉ đồng ý bồi thường hơn 470 triệu đồng. 

Sau khi nghị án, HĐXX đã tuyên án sơ thẩm chấp nhận một phần yêu cầu của ông Huỳnh Chiêm Hoạch gồm: thiệt hại tinh thần mà nguyên đơn yêu cầu và các chi phí khác mà các bên đã thống nhất thỏa thuận bồi thường trước đó với tổng số tiền mà VKSND Khánh Hòa phải bồi thường hơn 1,6 tỷ đồng. 

Kế hoạch 'suýt hoàn hảo' của hai kẻ cướp ngân hàng ở Hà Nội

Kế hoạch 'suýt hoàn hảo' của hai kẻ cướp ngân hàng ở Hà Nội

Học cách cướp ngân hàng từ một số "ông anh" trên "Hội những người vỡ nợ muốn làm liều", Hiếu và Tùng chuẩn bị công cụ gây án, khảo sát địa bàn, tính toán kỹ lưỡng đường tẩu thoát…

Xuân Ngọc