Buổi làm việc nhằm trao đổi về tình hình thực thi chống hàng giả tại Việt Nam và các đề xuất tăng cường hợp tác từ phía Nhật Bản.

Tại cuộc gặp, ông Trần Hữu Linh thông tin trong năm 2024 lực lượng quản lý thị trường kiểm tra hơn 68.000 vụ và xử lý hơn 47.000 vụ vi phạm, trong đó hơn 13.000 vụ liên quan đến hàng giả và hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Năm 2025 đến hết tháng 11, lực lượng tiếp tục xử lý hơn 15.000 vụ, phát hiện nhiều vụ việc lớn như sản xuất thuốc giả, làm giả quần áo thương hiệu Nhật Bản và kinh doanh hàng giả tại các trung tâm mua sắm lớn.

Liên quan đến thương mại điện tử, Cục Thị trường trong nước ghi nhận đề xuất của JIPA về việc tăng cường chia sẻ thông tin người bán vi phạm và áp dụng quy chế xử lý tài khoản tái phạm. Cục sẽ tiếp tục làm việc với các sàn thương mại điện tử để thúc đẩy xây dựng quy chế minh bạch, song việc cung cấp thông tin người bán phải tuân thủ quy định pháp luật về bảo mật.

Cục Thị trường trong nước cũng cập nhật về kế hoạch xây dựng quy định truy xuất nguồn gốc bằng mã số - mã vạch do Bộ Công thương chủ trì, nhằm tăng minh bạch và hỗ trợ công tác phòng chống hàng giả trong giai đoạn chuyển đổi số. Cùng với đó là các hoạt động tuyên truyền như Phòng trưng bày “Hiểu hàng thật - tránh hàng giả”, ký cam kết với doanh nghiệp và phối hợp truyền thông nhằm nâng cao nhận thức người tiêu dùng.

Quyen Luu (1).jpg
Đại diện thành viên Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm tại Trụ sở Cục TTTN. Ảnh: Quyên Lưu

Kết thúc buổi làm việc, ông Yasuaki Naito, Giám đốc phụ trách Sở hữu trí tuệ, JETRO Bangkok thay mặt Đoàn ghi nhận nỗ lực của lực lượng quản lý thị trường Việt Nam, bày tỏ mong muốn tiếp tục đồng hành trong công tác bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. 

Cục trưởng Trần Hữu Linh khẳng định Cục Thị trường trong nước sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các tổ chức Nhật Bản nhằm xây dựng thị trường minh bạch, an toàn và bảo vệ quyền lợi của doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam.

Bình An