Từ đầu năm 2025 đến nay, Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) TP. Hà Nội đã kiểm tra, xử lý 4.762 vụ việc, chuyển 80 vụ sang cơ quan điều tra. Tổng số tiền thu nộp ngân sách đạt 97,8 tỷ đồng, trong đó có 1.194 vụ liên quan đến hàng giả và hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; trị giá tang vật hơn 4,8 tỷ đồng, số tiền phạt thu nộp đạt 14,8 tỷ đồng.

Đơn cử, đầu tháng 11 vừa qua Đoàn kiểm tra liên ngành số 1 do Đội Quản lý thị trường số 14 (Chi cục Quản lý thị trường TP. Hà Nội) chủ trì đã kiểm tra Cơ sở kinh doanh túi xách tại địa chỉ số 248 Thượng Yên, xã Chuyên Mỹ, TP. Hà Nội, do ông Nguyễn Văn Khương làm chủ.

Ha Noi.jpg
Đội Quản lý thị trường số 1 tiến hành kiểm tra Hộ kinh doanh và sản xuất tại xã Phú Nghĩa

Qua kiểm tra, Đoàn phát hiện cơ sở không đăng ký thành lập hộ kinh doanh theo quy định, đang buôn bán 1.610 chiếc túi xách có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng như “Chanel”, “Dior”, “YSL”, “Hermes”, “MLB”. Toàn bộ hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp, có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam. Hiện lực lượng chức năng đang hoàn thiện hồ sơ, đề xuất xử phạt vi phạm hành chính với số tiền dự kiến 110 triệu đồng, đồng thời tạm giữ toàn bộ hàng hóa trị giá khoảng 168,8 triệu đồng để xác minh, xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó, cuối tháng 10, Đội Quản lý thị trường số 1 tiến hành kiểm tra Hộ kinh doanh và sản xuất quần áo Gia Minh, do ông Nguyễn Gia Minh làm chủ, có địa chỉ tại xã Phú Nghĩa, TP. Hà Nội.

Tại thời điểm kiểm tra, hộ kinh doanh đang hoạt động sản xuất quần áo với 9 máy may, máy cắt, máy vắt sổ và gần 20 công nhân làm việc. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại cơ sở có nhiều máy móc, dụng cụ và vật liệu (vải, tem nhãn, bao bì...), cùng toàn bộ hàng thành phẩm và bán thành phẩm mang nhãn hiệu Yonex có dấu hiệu giả mạo.

Đây là một trong những kết quả nổi bật của lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội trong quá trình triển khai Kế hoạch số 78/KH-BCĐ389/TP và Quyết định số 81/QĐ-BCĐ389/TP ngày 08/10/2025 của Ban Chỉ đạo 389 Thành phố về kiểm tra liên ngành chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả những tháng cuối năm.

Ông Dương Mạnh Hùng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội - người trực tiếp chỉ đạo công tác kiểm tra - cho biết: “Các đoàn kiểm tra liên ngành sẽ triển khai nghiêm túc, khách quan, phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng. Lực lượng QLTT Hà Nội kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi buôn bán hàng giả, hàng nhái, góp phần ổn định thị trường và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng”.

Thời gian tới, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra đột xuất, tập trung vào các mặt hàng tiêu dùng, thời trang, mỹ phẩm, thực phẩm… nhằm ngăn chặn triệt để tình trạng buôn lậu và gian lận thương mại, bảo đảm ổn định thị trường và an toàn hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán 2026.

Bảo Bình